Kỳ vọng Liên hiệp hợp tác xã lúa gạo đầu tiên của An Giang

13/08/2021 - 07:05

Được sự hỗ trợ của các sở, ngành, UBND huyện Thoại Sơn, sự tham gia tích cực của Tập đoàn Lộc Trời, một Liên hiệp hợp tác xã (HTX) chuyên ngành lúa gạo đầu tiên của tỉnh An Giang đã ra đời, mang tên Liên hiệp HTX Thoại Sơn. Đây được kỳ vọng sẽ là mô hình mẫu, mở ra hướng liên kết làm ăn lớn cho ngành lúa gạo của tỉnh.

Mô hình đặc biệt

Khi toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị thành lập Liên hiệp HTX Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2021-2025) diễn ra khá đặc biệt. Đại diện 7 HTX thành viên đóng góp vốn hoạt động vào Liên hiệp HTX Thoại Sơn, các sở, ngành, UBND huyện Thoại Sơn và Tập đoàn Lộc Trời tham gia hội nghị ngay tại đơn vị thông qua ứng dụng họp trực tuyến Zoom Meeting. Dù vậy, nội dung thảo luận rất sôi nổi, cởi mở, thẳng thắn, hội nghị thành lập Liên hiệp HTX Thoại Sơn được đánh giá là thành công.

100% đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết thành lập, quy chế hoạt động, điều lệ cũng như phương án sản xuất - kinh doanh của Liên hiệp HTX Thoại Sơn trong 5 năm tới. 5 thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025 được bầu chọn từ chính đại diện của 7 HTX thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Tho giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Nguyễn Thành Thân giữ chức Giám đốc Liên hiệp HTX Thoại Sơn nhiệm kỳ đầu tiên; 3 thành viên HĐQT còn lại là các ông Nguyễn Thanh Sang, Trịnh Công Minh và Phan Thành Bắc; kiểm soát viên là ông Nguyễn Thành Giang.

Liên hiệp HTX Thoại Sơn đặt trụ sở chính tại ấp Sơn Lập (xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn). Đây là nơi Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn (thành viên Tập đoàn Lộc Trời) đặt trụ sở hoạt động cùng hệ thống nhà máy hiện đại. Sự kết hợp giữa Liên hiệp HTX Thoại Sơn và doanh nghiệp chủ lực về lúa gạo ngay trên vùng nguyên liệu truyền thống, được kỳ vọng sẽ tạo ra bứt phá mới cho lĩnh vực lúa gạo.

Mục tiêu của Liên hiệp HTX Thoại Sơn trong nhiệm kỳ 2021-2025 là phấn đấu trở thành một trong những đơn vị tiêu thụ lúa gạo hàng đầu của tỉnh An Giang, đồng thời hỗ trợ 100% HTX thành viên được đánh giá từ loại khá trở lên theo tiêu chí đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc thành lập Liên hiệp HTX Thoại Sơn được xem là cần thiết nhằm xây dựng mô hình liên kết nhiều HTX, hướng đến sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng, giá trị nông sản trên thị trường, mang lại thu nhập cho thành viên, nông dân tham gia liên kết...

Việc thành lập Liên hiệp hợp tác xã Thoại Sơn nhằm hướng đến liên kết sản xuất lớn

Bắt tay ngay vào việc

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất - tiêu thụ lúa gạo, nông sản, nên nông dân nhận thức được giá trị của liên kết, hợp tác. Việc canh tác nhỏ lẻ, manh mún theo từng nông hộ rồi chờ thương lái đến mua đang bộc lộ nhiều bất cập.

Tại HTX nông nghiệp An Bình (xã An Bình, huyện Thoại Sơn), vụ hè thu này, HTX triển khai liên kết trồng lúa rải vụ với Tập đoàn Lộc Trời, do mô hình mới nên nông dân ngần ngại tham gia, chỉ thực hiện được 50ha. Tuy nhiên, trong khi diện tích xung quanh tiêu thụ khó khăn, không ít thương lái chấp nhận mất tiền cọc hoặc chỉ đồng ý mua lúa khi giảm giá mạnh so thỏa thuận ban đầu, nông dân tham gia liên kết rải vụ được tiêu thụ bình thường, lợi nhuận ổn định.

“Từ hiệu quả thực tế, vụ thu đông này, các thành viên HTX đăng ký tham gia tăng lên 170ha, các vụ tới sẽ tăng thêm. Tham gia liên kết sản xuất rải vụ, nông dân được Tập đoàn Lộc Trời đầu tư vốn, thuốc bảo vệ thực vật, giống, thu mua sản phẩm. Sau thu hoạch, bà con có lợi nhuận ổn định, bền vững nên an tâm hơn” - Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp An Bình Trịnh Công Minh chia sẻ.

Khi HTX nông nghiệp An Bình trở thành thành viên của Liên hiệp HTX Thoại Sơn và đại diện của HTX là ông Trịnh Công Minh tham gia vào HĐQT, bà con nông dân là thành viên của HTX nông nghiệp An Bình càng có điều kiện tham gia vào mô hình liên kết sản xuất rải vụ của Tập đoàn Lộc Trời, bởi đây là định hướng sản xuất của Liên hiệp HTX Thoại Sơn trong những năm tới. Liên hiệp sẽ nỗ lực xây dựng hệ thống vùng nguyên liệu của các HTX thành viên ổn định về chất lượng sản phẩm và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, đồng thời xây dựng bộ quy trình sản xuất lúa gạo an toàn và truy xuất nguồn gốc đạt yêu cầu…

“Sứ mệnh của Tập đoàn Lộc Trời là xây dựng vùng nông thôn đáng sống, nâng cao vị thế của bà con nông dân. Quan điểm của Lộc Trời khi tham gia đóng góp thành lập Liên hiệp HTX Thoại Sơn là hiện thực hóa sứ mệnh này, chứ không chỉ là lợi nhuận” - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn nhấn mạnh.

NGÔ CHUẨN

Thời điểm thành lập (2021), Liên hiệp HTX Thoại Sơn có 7 thành viên, diện tích tham gia 12.000ha. Mục tiêu đến năm 2025, thu hút 20 thành viên HTX tham gia, diện tích chính thức 75.000ha. Liên hiệp HTX Thoại Sơn thực hiện đa dịch vụ, tham gia tất cả các khâu sản xuất lúa từ đầu vào đến đầu ra, mang lại lợi ích tốt nhất cho các thành viên.