Từ ngày 28 đến 31/5, Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 (Vietnam Children’s Picturebook Festival - VCPF 2026) sẽ diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Sự kiện do Slowbooks phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam, Room to Read Vietnam, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh và Đường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức.
.jpg)
Chị Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, Giám đốc Slowbooks, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ nhiều thông tin về Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên.
Với chủ đề “Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn”, lễ hội hướng đến việc thúc đẩy văn hóa đọc, nuôi dưỡng cảm xúc và khả năng sáng tạo cho trẻ em, đồng thời tạo diễn đàn giao lưu giữa tác giả, họa sĩ minh họa, nhà xuất bản, phụ huynh và độc giả nhỏ tuổi.
Theo chị Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Slowbooks, Trưởng Ban tổ chức, khoảng từ năm 2018 đến nay, thị trường sách tranh Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực với sự xuất hiện ngày càng nhiều tác giả, họa sĩ minh họa và đơn vị xuất bản đầu tư nghiêm túc cho thể loại này. Tuy nhiên, điều còn thiếu là một không gian kết nối cộng đồng làm nghề cũng như một nền tảng đủ mạnh để giới thiệu sách tranh Việt Nam ra quốc tế.
“Trong khi nhiều quốc gia đã xây dựng danh mục giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tại các hội sách quốc tế, hoạt động quảng bá sách tranh nội địa của Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn”, chị Quỳnh Hương chia sẻ.
Một trong những điểm nhấn của lễ hội là triển lãm “100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ”, tái hiện hành trình phát triển khoảng 20 năm của sách tranh Việt Nam giai đoạn 2006 - 2026. Từ khoảng 250 đầu sách sơ khảo, hội đồng tuyển chọn gồm 9 thành viên thuộc nhiều lĩnh vực như giáo dục, thư viện, văn học, minh họa và hoạt động cộng đồng đã chọn ra khoảng 100 tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu đến công chúng.
Song song đó là triển lãm “Hạt giống”, quy tụ các tác phẩm minh họa sách tranh tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á; hội chợ sách tranh; hoạt động trao đổi bản quyền; các workshop sáng tạo dành cho thiếu nhi như kể chuyện, làm sách mini, vẽ tranh, thiết kế nhân vật và đọc sách tương tác.
Lễ hội cũng tổ chức khoảng 10 - 12 tọa đàm, chuyên đề dành cho tác giả, họa sĩ, dịch giả, giáo viên, phụ huynh và những người làm xuất bản, tập trung vào các vấn đề sáng tác, phát triển thị trường sách tranh và xu hướng xuất bản hiện nay.
Đáng chú ý, Hiệp hội Nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc tham gia với vai trò khách mời danh dự, giới thiệu 66 tựa sách tranh tiêu biểu của Hàn Quốc. Ngoài ra, lễ hội còn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Sri Lanka.
.JPG)
“100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ” tái hiện hành trình phát triển khoảng 20 năm của sách tranh Việt Nam giai đoạn 2006 - 2026 sẽ được trưng bày tại chương trình.
Theo Ban tổ chức, sách tranh không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà còn là sự kết hợp giữa văn học và nghệ thuật thị giác, phù hợp với thế hệ trẻ lớn lên trong môi trường giàu hình ảnh và chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các loại hình giải trí trực quan hiện nay.
Ban tổ chức kỳ vọng, với sự đồng hành của các nhà xuất bản, trường học, thư viện, giới nghiên cứu, báo chí và cộng đồng độc giả, sách tranh Việt Nam sẽ từng bước khẳng định vị trí rõ nét hơn trên bản đồ xuất bản quốc tế trong những năm tới.
Theo TTXVN