Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác

04/10/2022 - 07:22

 - Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang được các tổ chức, cá nhân, địa phương, đơn vị thể hiện ngày càng phong phú, sinh động qua những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

Mô hình “Trụ điện xanh” tại các tuyến đường chính trên địa bàn phường Mỹ Bình (Ảnh: NGUYỄN HƯNG)

Điển hình như tập thể Đảng bộ phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên), đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác đã góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiêu biểu như mô hình “Trụ điện xanh” tại các tuyến đường chính trên địa bàn phường Mỹ Bình, nhằm tạo cảnh quan đô thị. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng văn minh đô thị và tạo diện mạo mới cho phố phường. Đó còn là mô hình cất nhà Đại đoàn kết để chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn.

Khi mô hình lớp học văn hóa tình thương cho các cháu ở địa bàn khóm Nguyễn Du ra đời, đã giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập, xóa tình trạng mù chữ, nhận được sự đồng tình của chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Đến nay, mô hình camera an ninh triển khai đến tất cả 5/5 khóm của phường Mỹ Bình, góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ phường Mỹ Bình còn thực hiện những mô hình thiết thực. Điển hình như mô hình “Thực phẩm 0 đồng”, thực hiện cấp phát cho 19.593 lượt hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ buôn bán, hộ bán vé số, người khuyết tật và người già neo đơn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Mô hình “Văn phòng phẩm 0 đồng” nhằm chăm lo, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đã hỗ trợ 351 em với số tiền 40 triệu đồng. Phường Mỹ Bình còn thành lập 113 tổ COVID-19 “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương.

Song hành với những tập thể tiêu biểu, trên địa bàn tỉnh xuất hiện rất nhiều cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình như ông Cao Hồng Nhãn, Chủ tịch Hội Đông y xã Phú Vĩnh (TX. Tân Châu). Với tấm lòng nhân ái, ông Nhãn đã tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội - từ thiện tại địa phương, như: Xây dựng cầu, làm đường, cất, sửa nhà cho người nghèo, sưu tầm thuốc nam, tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là vận động rau, củ, quả cho “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”…

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong xã hội, ông Cao Hồng Nhãn đã vận động khoảng 25 tấn rau, củ, quả, 1,5 tấn gạo, với số tiền 337,5 triệu đồng; vận động bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nấu trên 1.800 suất ăn hỗ trợ cho lao động tự phát về quê. Ông Nhãn còn hỗ trợ 5 triệu đồng và 100 thùng mì, 3 tấn gạo cho các hộ; vận động hỗ trợ trên 15 tấn rau, củ, quả cho các xã, phường bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Hàng năm, ông Cao Hồng Nhãn phối hợp cùng bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đi sưu tầm hơn 7 tấn thuốc nam, phân bổ cho các nhà thuốc. Qua đó, đã hốt miễn phí 4.000 thang thuốc và bào chế các loại thuốc với tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng. Đặc biệt, ông cùng địa phương vận động người dân, nhà hảo tâm trong và ngoài xã đóng góp sửa chữa cơ sở hạ tầng trên địa bàn, riêng ông đóng góp ngày công lao động và tiền mặt 50 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp đường, cất mới và sửa chữa cầu. Ông tham gia sửa chữa 5 cây cầu với số tiền trên 100 triệu đồng, cất mới 4 cây cầu với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông cùng Tổ cất nhà tình thương cất mới, sửa chữa 12 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Vĩnh. Hàng tháng, ông còn tham gia vận động “Nắm gạo tình thương” hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn xã (mỗi hộ từ 8-10kg gạo), góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, còn rất nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo động lực và sức lan tỏa để tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

TRỌNG TÍN