Khi cán bộ lo cho dân
Giữa trưa nắng, con đường nhỏ dẫn vào ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Hưng rộn ràng hơn ngày thường. Tôi theo chân bà Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ ấp, ghé vào căn nhà của bà Nguyễn Thị Tự (67 tuổi). Trong căn bếp giản dị, bà Tự thoăn thoắt chuẩn bị bữa ăn cho thợ xây cầu. Bên ngoài, công trình cầu Kênh Đào đang dần thành hình, tiếng máy trộn bê tông xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Bà Tự lau vội đôi tay, cười hiền nói: “Nhà nước, địa phương lo cho dân có cây cầu rồi, mình có gì góp nấy. Tôi thì lo cơm nước cho thợ, con cháu góp ngày công. Mong sao có cây cầu vững chắc để bà con đi lại thuận tiện là vui rồi”.
Chúng tôi cùng bà bước ra công trình. Cây cầu dài 22m, rộng 3m, tải trọng 2,5 tấn, tổng kinh phí trên 170 triệu đồng đang dần hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng giữa tháng 4/2026, góp phần giúp người dân, học sinh đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn. Bà Tự kể, cây cầu cũ nhỏ hẹp, xuống cấp, mỗi lần qua lại ai cũng lo. Giờ có cầu mới chắc chắn, người dân mừng lắm.

Bà Nguyễn Thị Lan (bìa phải) đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phần việc vì cộng đồng. Ảnh: BÍCH THÙY
Ấp Thạnh Thới hiện có 350 hộ, hơn 1.700 nhân khẩu, Chi bộ ấp có 16 đảng viên. Quý I/2026, bà Lan vận động xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn, tặng hơn 300 suất quà nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. “Để người dân cùng chung tay, tôi phải đến với dân bằng sự chân tình, hiểu dân cần gì thì cùng dân làm việc đó”, bà Lan chia sẻ.
Ông Đặng Huỳnh Đẳng - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp cho biết: “Đồng chí Lan là bí thư chi bộ gương mẫu, việc gì cũng đi đầu, gần dân nên vận động gì người dân cũng đồng tình”. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hưng nhận xét, những việc làm cụ thể của Chi bộ ấp Thạnh Thới cho thấy vai trò nêu gương của đảng viên ở cơ sở. Khi cán bộ sâu sát, quyết tâm, nói đi đôi với làm, biết tranh thủ nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho dân thì sẽ tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Lan tỏa cách làm từ cơ sở
Rời Thạnh Hưng, chúng tôi đến ấp Kinh Tràm, xã Hòa Hưng trong một buổi chiều nắng dịu. Trên tuyến đường mới, cờ Tổ quốc tung bay, những trụ đèn năng lượng mặt trời bắt đầu sáng lên khi hoàng hôn buông xuống. Cùng đi thực tế có Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hưng, Bí thư và Trưởng ấp Kinh Tràm. Chuyến đi không mang tính kiểm tra mà là sự gần gũi, cán bộ vừa đi vừa trò chuyện với người dân.
Dừng lại trên tuyến đường vừa hoàn thành, Bí thư Chi bộ ấp Kinh Tràm Lê Cẩm Thường chia sẻ: “Muốn dân làm theo thì mình phải làm trước, làm cùng dân. Khi dân thấy lợi ích thiết thực thì họ sẽ ủng hộ”. Chúng tôi ghé thăm gia đình bà Phạm Thị Ngân (73 tuổi), ngụ ấp Kinh Tràm, một trong những hộ tích cực tham gia đóng góp. Bà Ngân cho biết: “Trước đây đường tối, đi lại khó khăn. Nay có đèn sáng, đường đẹp, người dân yên tâm hơn. Cán bộ ở đây gần dân lắm, tới lui như người thân nên vận động gì dân cũng đồng tình”.

Tuyến đường cờ Tổ quốc gắn đèn năng lượng mặt trời ấp Kinh Tràm, xã Hòa Hưng do Chi bộ ấp vận động người dân và nhà hảo tâm đóng góp kinh phí thực hiện. Ảnh: BÍCH THÙY
Từ khi sáp nhập xã đến nay, Chi bộ ấp xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Dân vận khéo” “Tuyến đường treo cờ Tổ quốc gắn đèn năng lượng”. Hiện, Chi bộ ấp Kinh Tràm vận động người dân thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc, đèn năng lượng, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, đoạn đường dài gần 3.000m; mỗi hộ đóng góp khoảng 350.000 đồng, phần còn lại vận động nhà hảo tâm hỗ trợ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ngoài ra, Chi bộ ấp còn vận động người dân xây dựng lò xử lý rác tại hộ gia đình, trồng cây xanh, hướng tới xây dựng tuyến đường kiểu mẫu gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường…
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hưng Nguyễn Thái Đông cho biết, việc học và làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng hành động, bằng những việc làm thiết thực gắn với nhu cầu của người dân. Khi cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân, làm vì dân thì sẽ tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
BÍCH THÙY