Làng nghề bó chổi Cồn Nhỏ hối hả vào mùa Tết

11/01/2026 - 14:00

 - Những ngày cuối năm, về làng nghề bó chổi Cồn Nhỏ, xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang), đâu đâu cũng thấy không khí khẩn trương, tất bật. Tiếng cười nói rộn ràng của những người thợ tăng ca đêm xóa tan những mệt nhọc. Đối với họ, đây là mùa vui nhất trong năm khi những chuyến xe chở chổi tỏa đi khắp nơi, mang theo hy vọng về một cái Tết sung túc.

Không khí làm việc trong một cơ sở bó chổi ở làng nghề Cồn Nhỏ.

Sản phẩm đa dạng

Làng nghề tiểu thủ công nghiệp bó chổi bông sậy Cồn Nhỏ có 360 hộ sản xuất, giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động, thu nhập bình quân từ 6,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm chổi được tiêu thụ nhiều tỉnh trong nước và thị trường Campuchia.

Tại đây, sản phẩm chổi rất đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu trang trí, quét dọn nhà cửa dịp cuối năm. Tùy theo đơn đặt hàng, các cơ sở sản xuất đủ loại từ chổi cán nhựa, cán trúc đến chổi cây bện tay.

Sản phẩm chổi tại làng nghề rất đa dạng với các loại cán nhựa, cán trúc, chổi bện tay.

Độ dày, mỏng của chổi cũng được làm tỉ mỉ theo giá thành để khách hàng dễ lựa chọn. Giá bán chổi dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/cây, riêng loại chổi đại có giá 30.000 đồng/cây.

Quy trình sản xuất qua nhiều công đoạn: Lặt lọn bông, bó chổi, vô cán, bện, đập… và cột thành phẩm. Trước khi giao cho bạn hàng, chổi còn trải qua bước phơi và chà sạch bụi để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Những chuyến hàng chổi được xuất bán hàng ngày, phân phối rộng khắp các tỉnh.

Nhờ sự kỹ lưỡng đó, chổi Cồn Nhỏ không chỉ tiêu thụ ổn định. Hàng tuần, mỗi chuyến xe của 1 cơ sở xuất bán từ 1.000 - 2.000 cây, cao điểm lên đến 5.000 - 7.000 cây.

Để duy trì sản xuất, nguyên liệu bông cỏ được nhập hàng tuần từ tỉnh Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh từ 5 đến 8 tấn. Loại bông sậy nhập từ Cà Mau vào khoảng tháng 7 âm lịch hàng năm.

Để có một cây chổi bền đẹp, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ.

Thợ nghề tất bật, thu nhập ổn định

Dịp cận Tết, lượng đơn đặt hàng tại các cơ sở tăng đột biến từ 20.000 cây lên đến 60.000 cây. Bà Trần Thị Tuyết Mai (43 tuổi, cơ sở sản xuất Nguyễn Ngọc Ẩn) chia sẻ, bà đổi từ nghề buôn bán cá sang bó chổi được 15 năm.

Nhờ bám trụ với nghề, gia đình bà từ chỗ thiếu thốn đã giải quyết hết nợ nần, cuộc sống dần ổn định. Hiện mỗi tháng cơ sở của bà xuất bán 30.000 cây chổi, sau khi trừ chi phí và nhân công, còn lời hơn 20 triệu đồng.

Không chỉ các chủ xưởng, thợ làm công tại địa phương cũng có công việc và thu nhập ổn định. Với hình thức tính lương theo thành phẩm, thợ lành nghề có thể thu nhập từ 300.000 - 400.000 đồng mỗi ngày nhờ tăng ca.

Nhiều lao động có việc làm và thu nhập ổn định nhờ việc bó chổi.

Nhiều người trẻ như chị Bùi Thị Kim Ngân cũng chọn về quê tiếp quản xưởng của gia đình sau thời gian làm việc tại Bình Dương. Còn bà Nguyễn Thị Nhành đã gắn bó với nghề hơn 30 năm xúc động cho biết, dù không có ruộng rẫy nhưng nhờ công việc này bà đã nuôi các con vào đến đại học.

Giữa nhịp sống hối hả, những đôi tay khéo léo tại làng nghề truyền thống Cồn Nhỏ vẫn miệt mài bó nên những thành phẩm bền đẹp. Dù làm việc luôn tay luôn chân khá vất vả, nhưng với bà con nơi đây, được gần nhà, có thu nhập cao dịp cuối năm là niềm hạnh phúc lớn lao.

HOÀI AN