-logo-20260730-191658-1.jpg)
Ông Trương Hữu Phúc - Bí thư Chi bộ ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất đến thăm, động viên gia đình bà Đặng Thị Hải tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: MI NI
Trong các buổi họp tổ nhân dân tự quản ở ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất, người dân thẳng thắn phản ánh những vấn đề còn khó khăn của địa phương như nhu cầu sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, nỗi lo tái nghèo của các hộ già yếu, bệnh tật… Mỗi ý kiến đều được đảng viên ghi nhận để báo cáo chi bộ xem xét.
Sau mỗi cuộc họp dân, Chi bộ ấp Tri Tôn tổ chức rà soát từng kiến nghị, xác định những nội dung thuộc thẩm quyền để đưa vào nghị quyết lãnh đạo. Mỗi phần việc đều được phân công cụ thể cho đảng viên, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể theo dõi, tổ chức thực hiện, đồng thời, kiểm tra kết quả trong các kỳ sinh hoạt chi bộ tiếp theo. Chi bộ phân công 85 đảng viên phụ trách từng địa bàn để thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Ông Trương Hữu Phúc - Bí thư Chi bộ ấp Tri Tôn cho biết chi bộ không áp dụng một cách hỗ trợ chung cho mọi trường hợp mà căn cứ từng hoàn cảnh cụ thể để lựa chọn giải pháp phù hợp. Hộ còn sức lao động được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giới thiệu việc làm, phát triển sản xuất; hộ già yếu, bệnh tật hoặc neo đơn được vận động hỗ trợ nhà ở, chăm lo an sinh và kết nối các nguồn lực xã hội. “Điều quan trọng là phải biết người dân đang cần gì để nghị quyết của chi bộ đi đúng trọng tâm, giải quyết đúng việc”, ông Phúc nói.
Hiệu quả từ cách làm của Chi bộ ấp Tri Tôn được thể hiện qua những câu chuyện cụ thể. Gia đình bà Đặng Thị Hải, ngụ ấp Tri Tôn từng thuộc diện hộ nghèo. Nhà xuống cấp, bà Hải lớn tuổi lại phải chăm cháu khuyết tật, chồng bệnh. Nắm được hoàn cảnh của bà, Chi bộ, ban lãnh đạo ấp Tri Tôn giao các đoàn thể vận động hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tạo điều kiện để bà có thêm sinh kế. Khi cuộc sống dần ổn định, bà Hải chủ động xin ra khỏi diện hộ nghèo để nhường sự hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn.
Từ những nghị quyết sát thực tiễn, công tác giảm nghèo của ấp Tri Tôn đạt nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2020 ấp còn 12 hộ nghèo thì đến cuối năm 2024 không còn hộ nghèo. Các tổ chức đoàn thể quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách gần 7 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều hộ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Năm 2026, những nội dung người dân quan tâm tiếp tục được chi bộ cụ thể hóa bằng các hoạt động chăm lo an sinh. 6 tháng đầu năm 2026, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể ấp Tri Tôn vận động, tiếp nhận 385 suất quà, trị giá hơn 95 triệu đồng; hỗ trợ 78 áo quan cho người nghèo, hỗ trợ 7 trường hợp mắc bệnh ung thư và người già neo đơn với số tiền 93 triệu đồng; trao 250 suất cơm tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế và nhiều phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh vượt khó học tốt… Ấp tiếp tục đăng ký xây nhà ở cho người có công với cách mạng và vận động xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Những kết quả này đều xuất phát từ việc chi bộ kịp thời nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân để đưa vào chương trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện.
Ở ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, ý kiến của người dân được lắng nghe, ghi nhận và đưa vào nội dung lãnh đạo của Chi bộ ấp. Trên tuyến đường giao thông nông thôn đã được đầu tư còn một cây cầu chưa được xây dựng khiến việc đi lại của người dân, nhất là học sinh gặp nhiều bất tiện. Tại cuộc họp dân, nhiều ý kiến đề nghị địa phương sớm có giải pháp khắc phục. Sau khi tiếp thu, Chi bộ ấp Tà Lóc thống nhất chủ trương vận động đảng viên và người dân đóng góp kinh phí, ngày công để bắc cầu ván tạm, bảo đảm việc đi lại trong thời gian chờ xây dựng cầu chính thức. Ông Danh Hoài, ngụ ấp Tà Lóc chia sẻ: “Người dân sẵn sàng hưởng ứng vì đây là việc làm thiết thực phục vụ lợi ích chung. Điều tạo nên sự đồng thuận không chỉ là chủ trương đúng mà cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia cùng người dân trong suốt quá trình thực hiện”.
Theo ông Bùi Việt Song - Phó Bí thư Chi bộ ấp Tà Lóc, để nghị quyết đi vào cuộc sống, điều quan trọng là phải giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện. Chi bộ phân công ban công tác Mặt trận, các đoàn thể bám sát từng hộ dân, hội viên, đoàn viên; hằng tháng báo cáo tiến độ để chi ủy kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhờ đó nhiều vấn đề người dân quan tâm đều được giải quyết ngay từ cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong triển khai các phong trào, cuộc vận động.
Năm 2025, Chi bộ ấp Tà Lóc lãnh đạo vận động xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết, vượt chỉ tiêu đề ra. Ấp vận động người dân xây dựng hệ thống đèn thắp sáng đường quê, cầu giao thông nông thôn với kinh phí gần 70 triệu đồng. Các đoàn thể nhận ủy thác nguồn vốn hơn 10 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
MI NI