Lãnh án vì đưa đón khách qua biên giới đánh bạc

22/04/2025 - 06:49

 - Biết việc đưa đón người qua lại biên giới trái phép là vi phạm pháp luật, nhưng Trương Thị Diễm Thúy (sinh năm 1978) vẫn gợi ý để Trương Hoài Phong (sinh năm 1996, em Thúy) và Mau Văn Quắn (sinh năm 1981, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) phạm tội. Chỉ vì một chút lợi nhuận trước mắt cả 3 quên hậu quả lâu dài.

Khoảng 14 giờ, ngày 24/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an huyện An Phú tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới tại ấp Vĩnh Hòa. Qua đó, phát hiện Quắn điều khiển vỏ lãi chở Phan Văn Thiệt (sinh năm 1960), Huỳnh Văn Hiếu (sinh năm 1995), Nguyễn Huệ Hải (sinh năm 1977) cùng ngụ phường Vĩnh Mỹ (TP. Châu Đốc); Phong điều khiển vỏ lãi chở Nguyễn Đức Nề (sinh năm 1954, ngụ huyện Châu Phú), cùng 1 người nam (chưa rõ tên, địa chỉ) nhập cảnh trái phép bằng đường sông từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Lúc này, Quắn và Phong không chấp hành, mà điều khiển vỏ lãi chạy vào đậu tại bờ ruộng gần đó, cho 5 người khách lên bờ bỏ chạy, còn cả hai lại tiếp tục điều khiển vỏ lãi chạy ngược về phía Campuchia tẩu thoát. Cùng lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi, mời nhóm người bỏ chạy về trụ sở công an xã làm việc.

3 bị cáo nghe tuyên án

Đến 17 giờ cùng ngày, Quắn điều khiển vỏ lãi về Việt Nam, đến Công an huyện An Phú đầu thú, giao nộp phương tiện vi phạm. Đối tượng khai nhận, được Thúy thỏa thuận tổ chức đưa đón khách qua lại Việt Nam - Campuchia trái phép để hưởng tiền công. Căn cứ lời khai của Quắn, 21 giờ cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thúy, thu giữ một số tang vật. Đến ngày 25/8/2024, Phong đến Công an huyện An Phú đầu thú, giao nộp vỏ lãi, tiền thu lợi bất chính và một số tang vật liên quan.

Ngày 30/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định: Khoảng tháng 8/2024, Thúy gợi ý Quắn cùng tổ chức đưa đón khách qua lại Việt Nam - Campuchia trái phép bằng đường sông, giá 40.000 đồng/khách, sau khi trừ chi phí chia đôi số tiền thu lợi. Quắn đồng ý, thống nhất: Khi khách có nhu cầu sang Campuchia, Thúy điện thoại để Quắn sử dụng vỏ lãi đưa khách xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Khách về lại Việt Nam thì điện thoại để Quắn.

Trong thời gian này, Thúy còn kêu Phong đưa đón khách qua lại Việt Nam - Campuchia trái phép, cho Phong hưởng lợi toàn bộ tiền thu từ khách. Quắn mượn vỏ lãi và máy nổ của Tạ Văn Dùng (anh em bạn rể với Quắn), còn Phong thuê vỏ lãi và máy nổ của Pít (sinh sống tại Campuchia, không rõ nhân thân) giá 50.000 đồng/ngày.

Ngày 24/8/2024, Thiệt, Hiếu, Hải, Nề và một người nam liên hệ với Thúy để sang Campuchia đánh bạc. Theo yêu cầu của Thúy, Quắn và Phong sử dụng vỏ lãi chở nhóm người trên xuất cảnh trái phép từ khu vực ấp Vĩnh Hòa sang Campuchia. Khoảng 14 giờ cùng ngày, sau khi đánh bạc xong, cả nhóm nhập cảnh trái phép từ Campuchia về lại Việt Nam thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Thúy, Quắn và Phong khai nhận: Khoảng tháng 8/2024 đến trước ngày bị bắt, với phương thức, thủ đoạn nêu trên, trung bình mỗi ngày đưa trót lọt 6 lượt khách qua lại biên giới trái phép để thu lợi bất chính. Tại phiên tòa sơ thẩm, lần lượt từng bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi sai trái của mình, cho biết bản thân muốn kiếm tiền nhanh chóng mà bất chấp pháp luật. Tổng cộng, Thúy và Quắn mỗi bị cáo đã thu lợi khoảng 1,4 triệu đồng, Phong thu lợi gần 1,7 triệu đồng.

Xét thấy đây là vụ án có tổ chức, tính chất rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới, cần phải có mức hình phạt mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt Thúy 4 năm tù; Quắn và Phong mỗi bị cáo 3 năm tù, cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” theo Điểm b, c, Khoản 2, Điều 348, Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG