Lãnh đạo tỉnh An Giang viếng, dâng hương lăng Thoại Ngọc Hầu, đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

22/11/2022 - 11:20

 - Sáng 22/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã viếng, dâng hương, tại lăng Thoại Ngọc Hầu (TP. Châu Đốc), Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP. Long Xuyên) và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

Lãnh đạo tỉnh An Giang viếng, dâng hương tưởng niệm danh thần Thoại Ngọc Hầu, tại lăng Thoại Ngọc Hầu

Danh thần Thoại Ngọc Hầu tên thật Nguyễn Văn Thoại, sinh ngày 26/11/1761, tại làng An Hải, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc huyện Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Với lòng yêu nước, ông đã sớm bắt đầu cuộc đời binh nghiệp từ năm 16 tuổi và lập rất nhiều chiến công, được công nhận là vị “Khai quốc công thần” đánh Đông, dẹp Bắc.

Đặc biệt, ông có nhiều công lao to lớn với vùng đất Nam Bộ, nhất là công trình đào kênh Thoại Hà, kênh Vĩnh Tế, dựng bia lập làng Thoại Sơn luôn được nhân dân tưởng nhớ, kính trọng.

Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hoa, dâng hương lên đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo tỉnh An Giang dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo tỉnh An Giang chụp hình lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo tỉnh An Giang thắp hương tại nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang viết sổ lưu niệm tại đền thờ Bác Tôn

Viếng đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh  đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực của Đảng, nhà nước ta.

92 tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước. Người là tấm gương đạo đức suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.

Các đại biểu dự lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm

Lãnh đạo tỉnh An Giang thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa lên đài tưởng niệm, dành một phút mặc niệm và thắp hương lên phần mộ để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập cho dân tộc, đem lại tự do, hòa bình cho nhân dân…

TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích