Lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

30/04/2021 - 07:12

 - Thời gian qua, phụ nữ huyện An Phú tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện hiệu quả 2 cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Truyền thông phụ nữ tích cực bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa

Luôn xác định phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” là động lực để thúc đẩy phong trào công tác hội phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện An Phú và cơ sở đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các gương điển hình làm thước đo để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua. Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua, có 943 cuộc vận động và có 30.590 hội viên phụ nữ tham gia và có 152 điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ ở 14 xã, thị trấn đã lựa chọn ít nhất 1 hành động thiết thực gắn với thực hiện cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hoặc việc "làm theo" Bác, như: giúp phụ nữ nghèo, bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, không sử dụng các chất cấm trong sản xuất, chăn nuôi; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn; không sử dụng thực phẩm bẩn; thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, neo đơn, khuyết tật… Kết thúc đợt thi đua đã có 125 chị em phụ nữ được nhận bằng khen, giấy khen của Hội LHPN các cấp.

Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội LHPN huyện An Phú tổ chức tuyên truyền 8 tiêu chí của cuộc vận động đến hội viên, phụ nữ 14 xã, thị trấn. Đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN cơ sở tổ chức đăng ký và thực hiện ít nhất 1 hoạt động, phần việc, như: ra quân dọn vệ sinh môi trường theo định kỳ, vận động hội viên xây 999 nhà tiêu hợp vệ sinh. Hàng năm, chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn đăng ký giúp 2 hộ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đến nay toàn huyện đã giúp được 112 hộ gia đình đạt cả 8 tiêu chí cuộc vận động, nâng tổng số hộ đạt 8 tiêu chí lên 36.507 hộ (đạt tỷ lệ 82,03%), góp phần thiết thực xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện An Phú còn phối hợp tốt với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức 20 cuộc tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu kết hợp xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM ở các địa phương, như: Phú Hữu, Khánh Bình, Phú Hội, Vĩnh Hội Động, Nhơn Hội, Quốc Thái, có 606 chị tham dự, qua đó trao 606 giỏ xách để chị em đi chợ hàng ngày, tổng trị giá 28,5 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện An Phú Lê Bích Loan cho biết, các cấp hội trên địa bàn huyện tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; bộ máy tổ chức hội được củng cố, nâng cao chất lượng; phong trào hội ngày càng phong phú, thiết thực, được xã hội hóa cao, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động. Các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, phụ nữ diễn ra sôi nổi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện An Phú thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Phối hợp tuyên truyền 8 cuộc với 361 lượt chị em tham dự tuyên truyền về công tác chăm lo, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng biên. Thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” gắn với “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”: Hội tổ chức tuyên truyền 15 cuộc có 651 chị em tham dự; phối hợp với các ngành tổ chức tọa đàm nói chuyện chuyên đề về “An toàn trẻ em trong trường học và ngoài cộng đồng” có 2.563 em tham gia, qua đó cung cấp kiến thức về kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống…

HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích