Lắp đèn thắp sáng đường quê

22/09/2020 - 04:26

 - Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng là mô hình đang được các xã trên địa bàn huyện Phú Tân (An Giang) thực hiện và nhân rộng. Hệ thống chiếu sáng công cộng đã tạo nên diện mạo nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, cải thiện đời sống dân sinh.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM), 5 năm qua, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ở xã Phú An được nhân dân ủng hộ nhiệt tình. Từ nguồn ngân sách và nhân dân đóng góp, xã đã nâng cấp láng nhựa tuyến đường K26 dài 7,2km và bê-tông 700m tuyến kênh Phú Hiệp, rải đá các tuyến đường cộ nội đồng, mở thêm nhiều tuyến đấu nối với trục giao thông chính, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa nông sản.

Đặc biệt, địa phương đã lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng toàn tuyến Tỉnh lộ 954 và tuyến kênh Phú Hiệp, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông đi lại và tình hình an ninh trật tự, từng bước tạo cảnh quan xanh - sáng - sạch - đẹp vùng nông thôn. Hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2019, trong những thành công huy động sức dân, xã Bình Thạnh Đông đã được nhân dân ủng hộ đóng góp thực hiện mô hình đèn đường với tổng chiều dài 9,5km, kinh phí 187 triệu đồng, “phủ sáng” các tuyến đường trên địa bàn thêm hiện đại, văn minh.

Đoàn viên thực hiện công trình lắp đặt đèn chiếu sáng tại xã Hòa Lạc.

Ở các xã vùng sâu, khi hệ thống điện đã được đầu tư phủ khắp, chính quyền địa phương phát động người dân thực hiện đóng góp kinh phí làm cột cờ kết hợp lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa, vừa tạo vẻ mỹ quan, vừa góp phần đảm bảo cho các tuyến đường quê thêm an toàn. Hệ thống công trình đèn đường chiếu sáng lộ giao thông nông thôn ở xã Phú Thành có chiều dài 7km, kinh phí thực hiện 150 triệu đồng, là một trong những thành quả thiết thực từ sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân. Hiện nay, toàn xã đã có trên 300 trụ đèn được lắp đặt, hàng đêm thắp sáng đường trên các tuyến trọng điểm 3 ấp của xã.

Cũng như Phú Thành, xã vùng sâu Phú Long tiến hành xã hội hóa lắp đèn chiếu sáng 3/3 ấp trên địa bàn. Để công trình phát huy giá trị sử dụng lâu dài, người dân đều ý thức bảo vệ, đóng góp tiền trả chi phí điện hàng tháng. Trên các trục lộ chính về trung tâm xã, các đoàn thể và người dân còn trồng các loại hoa, cây xanh, góp phần tạo cảnh quan sáng đẹp hơn.

Tham gia vào phong trào này, thời gian qua, lực lượng đoàn viên cũng góp phần tích cực mang ánh sáng về các xã. Mỗi năm, gắn với Tháng Thanh niên, hè tình nguyện, Huyện đoàn chọn 1 xã tập trung thực hiện các công trình góp phần xây dựng NTM, như: làm đường, dọn vệ sinh, trồng cây xanh, lắp hệ thống đèn ở 1 tuyến đường trọng điểm.

Riêng năm nay đã hoàn thành 2 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” với hệ thống đèn chiếu sáng điện và đèn năng lượng mặt trời, làm công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020, xã Long Hòa giao cho Đoàn Thanh niên chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Hệ thống đèn đường kết hợp tạo cảnh quan ở các xã nông thôn mới.

Với phần việc lắp 20 đèn chiếu sáng công cộng bằng điện năng lượng mặt trời, qua gần 1 tháng đưa vào sử dụng nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân, chiếu sáng dọc tuyến kênh K5 thuộc ấp Long Thành 2, giáp xã Phú Long, dài 1km.

Bí thư Xã đoàn Phú Long Cao Đình Hiệp cho biết, ấp Long Thạnh 2 còn những đoạn thiếu ánh sáng vào ban đêm, đặc biệt tình hình an ninh trật tự, giao thông đi lại khó khăn. Sau phần việc này, Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục phối hợp Ban Nhân dân ấp vận động xã hội hóa lắp đặt những đoạn còn lại, góp phần để xã Long Hòa từng bước hoàn thành lộ trình xây dựng NTM.

Tham gia đóng góp kinh phí để lắp đèn, ông Nguyễn Hữu Nhàn phấn khởi chia sẻ: “Hàng ngày, từ 18 giờ 30 phút đến 5 giờ, nhờ có đèn sáng nên người dân đi lại rất thuận tiện, kể cả những ngày mưa. Do kinh phí đóng góp còn hạn chế nên đèn lắp hơi thưa. Thời gian tới, nếu có thêm kinh phí mong chính quyền địa phương lắp đặt thêm một số bóng đèn xen kẽ để ánh sáng đều hơn”. Ngoài công trình này, xã Long Hòa còn xã hội hóa gắn đèn hoa dọc Tỉnh lộ 954, tổng chiều dài 1,5km, với 22 bảng đèn hoa được trang trí hoa văn bằng bóng đèn led.

Ánh sáng ở các vùng quê cũng là điểm sáng của NTM, đã và đang giúp những con đường làng thêm rực rỡ vào ban đêm, tạo thêm diện mạo mới, hiện đại, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội cho địa phương.

MỸ HẠNH