Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê và công nhận 2 bảo vật quốc gia

10/02/2022 - 13:48

 - Sáng 10-2, tại Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn), UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định 115/QĐ-TTg, ngày 23-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê và Quyết định 2198/QĐ-TTg, ngày 25-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận bảo vật quốc gia (đợt 10 năm 2021).

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư phát biểu khai mạc buổi lễ

Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp công bố Quyết định 115/QĐ-TTg, ngày 23-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê

Giới thiệu về 2 bảo vật quốc gia của An Giang được công nhận

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo và UBND huyện Thoại Sơn về thực hiện kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo trên địa bàn huyện Thoại Sơn giai đoạn 2022-2030

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã hiến tặng hiện vật và có thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Óc Eo trong thời gian qua

Các đại biểu tham quan các hiện vật văn hóa Óc Eo

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và nhân dân huyện Thoại Sơn đã đến dự.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh An Giang đã công bố Quyết định 115/QĐ-TTg, ngày 23-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn), với tổng diện tích quy hoạch 433,2ha. Trong đó, khu vực sườn và chân núi Ba Thê (Khu A) có diện tích 143,9ha; khu vực cánh đồng Óc Eo (Khu B) có diện tích 289,3ha.

Mục tiêu của việc quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê trở thành khu nghiên cứu khảo cổ học để nhận diện đầy đủ và làm sáng tỏ giá trị của nền văn minh Óc Eo rực rỡ đã từng tồn tại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của huyện Thoại Sơn và tỉnh An Giang.

Qua đó, kết nối với các điểm đến quan trọng của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long để hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù về lịch sử - văn hóa, sinh thái sông nước, đồng quê, nông nghiệp và du lịch chuyên đề khảo cổ học văn hóa Óc Eo.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang công bố Quyết định 2198/QĐ-TTg, ngày 25-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận bảo vật quốc gia (đợt 10 năm 2021). Trong đó, An Giang có 2 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, gồm: Phù điêu Phật Linh Sơn Bắc bằng đá granite có niên đại thế kỷ III-IV, được phát hiện trong cuộc khai quật khảo cổ ở di tích Linh Sơn Bắc năm 2019, thuộc Quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo-Ba Thê và nhẫn Nandin Giồng Cát bằng vàng có niên đại thế kỷ V, được phát hiện trong cuộc khai quật tại di tích Gò Giồng Cát năm 2018 trong khuôn khổ Đề án nghiên cứu di tích Óc Eo-Ba Thê, Nền Chùa tại thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn).

TRỌNG TÍN