Lễ hội trăm năm

08/05/2025 - 07:53

 - Là sự kiện văn hóa dân gian tồn tại trong đời sống tâm linh của người dân địa phương hơn 170 năm qua, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bàu Mướp (phường Nhà Bàng, TX. Tịnh Biên) luôn thu hút đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh tham dự.

Niềm tin tín ngưỡng

 Theo Trưởng ban Quản lý miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp Huỳnh Văn Thành, miễu Bà hình thành vào năm 1851, do cụ Đoàn Minh Huyên (Phật thầy Tây An) cùng các đệ tử dựng nên làm nơi thờ cúng cho người dân trong thời kỳ khai hoang vùng Bảy Núi. Hơn 170 năm qua, miễu là nơi các thế hệ người dân địa phương gửi gắm niềm tin trước biến thiên của thời cuộc.

“Hàng năm, vào dịp vía hay ngày lễ, Tết, người dân lại náo nức mang lễ vật, hương hoa dâng cúng Bà, cầu mong cuộc sống sung túc, bình yên. Dân gian tin rằng, Bà Chúa Xứ là vị thần toàn năng, là chỗ dựa tinh thần của mọi người trước khó khăn, tiêu biểu cho tinh thần khuyến thiện, trừng ác. Vì vậy, lượng khách đến với miễu Bà ngày càng đông, từ khoảng 800.000 lượt người trong năm 2012, đạt 2 triệu lượt vào năm 2024” - ông Huỳnh Văn Thành cho hay.

 Khách hành hương đông nhất từ tháng Giêng đến hết tháng 4 âm lịch, trùng với mùa hành hương tại An Giang. Đa phần du khách đều mang theo niềm tin vào sự oai linh của Thánh Mẫu Tiên Nương. Là “khách quen” của miễu Bà, cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) chia sẻ: “Tôi đến viếng miễu Bà nhiều năm, thành “cái lệ” của gia đình. Năm nào, tôi cũng cầu nguyện Thánh Mẫu Tiên Nương phù hộ mọi việc trong gia đình được hanh thông, tất cả đều bình an. Được Bà phù hộ, tôi cảm thấy mọi thứ đều như ý nguyện. Do đó, dù bận việc đến mấy, gia đình tôi vẫn đến đây “trả lễ” Bà, tiếp tục nguyện cầu sự phù hộ trong chặng đường mới”.

Miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp

Lần đầu đến với miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp, Phạm Tú Bình (huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) không giấu được sự thích thú: “Tôi biết đến miễu Bà thông qua mạng xã hội, cảm thấy nơi này rất đẹp. Khung cảnh ngôi miễu hữu tình, nhưng cũng rất trang nghiêm. Thắp hương khấn nguyện Thánh Mẫu về công việc, cuộc sống và cả tình duyên, tôi tin rằng sự thành tâm của mình sẽ được Bà phù hộ, để tương lai phía trước rộng mở hơn. Năm sau, tôi cùng gia đình trở lại đây viếng Bà, cũng như tham quan các điểm du lịch khác tại An Giang!”.

Lễ hội đặc sắc

Trải qua hàng trăm năm, các nghi thức cúng tế phản ánh đời sống tâm linh đặc sắc của người dân địa phương vẫn được duy trì. Trong đó, nổi bật là lễ tắm Bà và lễ Chánh tế. Phần lễ vẫn giữ được loại hình âm nhạc tín ngưỡng dân gian là hát bống rỗi. Trong sự hòa lẫn của tiếng chiêng, trống, đàn nhị, kèn… những động tác tạo hình của người múa bống rỗi (với mục đích mời Bà về tại vị) diễn ra vô cùng trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính của người dân vùng Bảy Núi đối với vị Thánh Mẫu Tiên Nương.

Cùng với sự long trọng của “phần lễ”, người dân địa phương, du khách cũng được chứng kiến “phần hội” bằng trò chơi dân gian, thi đấu bóng chuyền, chạy việt dã, đờn ca tài tử, múa lân và hát bội. Trong lễ hội vía Bà năm nay, Ban Tổ chức tạo thêm nhiều hoạt động mới, đặc sắc để phục vụ du khách. Đó là các đêm văn nghệ do Công ty TNHH Siêu Thị Tứ Sơn tài trợ, có sự góp mặt của ca sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, còn có giải bóng chuyền cấp tỉnh, thu hút nhiều đội bóng mạnh, như: Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, du khách có thể đến chụp ảnh tại khu vực "check-in" với chủ đề “Bàu Mướp quê tôi”, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ với di tích lịch sử này.

Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá (Trưởng ban Tổ chức lễ hội) thông tin: “Chúng tôi đặt mục tiêu Lễ hội lần thứ 174 năm 2025 phải phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, kết nối với chuỗi sự kiện diễn ra tại TX. Tịnh Biên từ nay đến hết tháng 5. Do đó, công tác tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, lành mạnh, nhưng cũng đậm chất vui tươi, phấn khởi, nhằm tạo dấu ấn cho khách tham quan. Qua đó, tích cực xây dựng, quảng bá hình ảnh về sự kiện văn hóa tín ngưỡng độc đáo này, góp phần phát triển du lịch tâm linh, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm”.

Với truyền thống trăm năm, công tác tổ chức ngày càng chu đáo, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bàu Mướp ngày càng khẳng định vị trí trong văn hóa tín ngưỡng của người dân, xứng đáng là điểm đến lý tưởng cho du khách vào những tháng cao điểm hành hương tại An Giang.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bàu Mướp lần thứ 174 năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/5 (nhằm ngày 19, 20, 21/4 âm lịch). Ban Tổ chức lễ hội đặc biệt chú trọng đảm bảo “3 an” (an tâm, an ninh trật tự, an toàn), giúp du khách thoải mái tham gia sự kiện tín ngưỡng tâm linh độc đáo này

 

THANH TIẾN