Lê Trì cần phát triển cây ăn trái trên núi Dài gắn với du lịch

14/07/2021 - 17:21

 - Chiều 13-7, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm cùng các ngành huyện đã tiến hành khảo sát các tiểu vùng sản xuất và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lê Trì về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác huyện Tri Tôn khảo sát đường giao thông xã Lê Trì...

...khảo sát sản xuất nông nghiệp xã Lê Trì

...làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lê Trì

Ông Cao Quang Liêm yêu cầu cả hệ thống chính trị xã Lê Trì quyết liệt vào cuộc, ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Ban Chỉ đạo xã cùng các lực lượng chức năng, y tế, ban nhân dân ấp phối hợp thường xuyên tuần tra, kiểm tra, quản lý chặt người và phương tiện vào địa bàn. Đối với người từ vùng có dịch về địa phương, tiến hành khai báo y tế, test nhanh kháng nguyên,  nếu âm tính thì cách ly tập trung 21 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 3 lần. Địa phương cần phát huy vai trò các đoàn thể và các ấp trong tự quản phòng, chống dịch bệnh.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn lưu ý, UBND xã Lê Trì quản lý tốt đồi núi, đất rừng, xử lý việc cất nhà trái phép trên núi; triển khai nhanh dự án hồ Núi Dài 2 phục vụ sản xuất nông nghiệp. Địa phương cần quan tâm phát triển cây ăn trái trên núi Dài, như: sầu riêng, bơ, dâu… gắn với xây dựng hợp tác xã phục vụ du lịch. Đồng thời, vận động xã hội hóa nâng cấp tuyến đường lên núi. UBND xã Lê Trì cần sớm có phương án chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng công viên, bia chiến thắng Woach Lân và bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Si…

NGÔ CHUẨN