Liên đoàn Lao động TP. Châu Đốc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

05/01/2024 - 17:54

 - Ngày 5/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá đã đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh An Giang cho các đơn vị xuất sắc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá trao Bằng khen và Giấy khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh An Giang cho các tập thể, cá nhân

Năm 2023, LĐLĐ TP. Châu Đốc tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch đạt nhiều kết quả tích cực. Có 15/18 chỉ tiêu thực hiệnđạt và vượt kế hoạch của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh An Giang đề ra.

Các hoạt động đều hướng về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên và thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn; phong trào thi đua trong công nhân viên chức, người lao động có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp từng đối tượng trong từng loại hình doanh nghiệp.

Năm 2024, các cấp công đoàn TP. Châu Đốc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để chăm lo đến lợi ích của đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố.

Dịp này, 2 tập thể được nhận Cờ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam và 1 tập thể được nhận Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh An Giang; Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh An Giang cho 26 tập thể và cá nhân; LĐLĐ TP. Châu Đốc tặng Giấy khen cho 7 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023.

THU THẢO