Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Khu du lịch núi Cấm

25/08/2022 - 07:11

 - Sau 3 năm thực hiện, mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Khu du lịch núi Cấm” mang đến những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu du lịch nổi tiếng của tỉnh. Qua đó, mang đến sự an tâm cho người dân, du khách khi đến đây tham quan, cúng viếng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình 

Kết quả tích cực

Năm 2019, mô hình được hình thành trên cơ sở phối hợp giữa Công an huyện Tịnh Biên, Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm, Ban Quản tự chùa Phật Lớn và Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang. sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị tham gia mô hình đã giúp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, trật tự xã hội, tệ nạn xã hội (TNXH), tai nạn giao thông… góp phần xây dựng hình ảnh Khu du lịch núi Cấm văn minh, an toàn trong mắt du khách gần xa.

Thượng tá Đặng Chí Dũng (Phó Trưởng Công an huyện Tịnh Biên, Phó Ban Chỉ đạo mô hình) cho biết: “Khi chưa thành lập mô hình, tình hình ANTT tại Khu du lịch núi Cấm diễn biến phức tạp. Qua thời gian triển khai, công tác phối hợp giữa các doanh nghiệp, đơn vị, chính quyền địa phương thuận lợi hơn, từng vụ việc được thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý. Do đó, có thể khẳng định mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT Khu du lịch núi Cấm” đã hoạt động hiệu quả, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương”.

Giai đoạn 2019-2022, các lực lượng tham gia mô hình đã mời gọi, răn đe 16 đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản công dân; bắt 4 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, thu giữ 5.730 gói thuốc lá ngoại; bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp Công an xã An Hảo bắt 2 vụ trộm cắp tài sản và 7 vụ đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu, liên quan 51 đối tượng…

Bên cạnh đó, tổ chức 209 cuộc tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng với 1.305 lượt đồng chí tham gia. Kết quả, đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 564 trường hợp, tạm giữ 1 xe ôtô, 181 xe gắn máy, 382 giấy phép lái xe; lập hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 559 trường hợp, số tiền hơn 176 triệu đồng. Nhắc nhở, buộc làm cam kết không tái phạm 270 trường hợp mua bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường... “Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình cũng gắn với hoạt động chăm lo lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, nên nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tổ chức, đơn vị và nhân dân” - thượng tá Đặng Chí Dũng nhận định.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Với kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo mô hình xác định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị. Song song đó, tiếp tục kiện toàn thành viên Đội tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT Khu du lịch núi Cấm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực trao đổi thông tin tình hình giữa các thành viên mô hình để xử lý kịp thời vụ, việc liên quan. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ TNXH, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng...

Đặc biệt, các lực lượng thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT và ATGT, trật tự công cộng tại một số khu vực trọng điểm trong khu du lịch, như: Tỉnh lộ 948, bến xe chính dẫn đến cáp treo, khu vực từ ga trên cáp treo đến tượng Phật Di Lặc, khu vực chùa Phật Lớn và xung quanh hồ Thủy Liêm… nhằm kịp thời xử lý, trấn áp các loại tội phạm.

Qua khảo sát mô hình, đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Bộ Công an), đã khẳng định, đây là mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện phong trào ở cơ sở. Do đó, đề nghị Ban Chỉ đạo mô hình tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền để người dân, du khách tích cực tham gia. Bổ sung quy chế, quy định hoạt động ngày càng hiệu quả; nỗ lực xã hội hóa nguồn kinh phí, để đảm bảo hoạt động cho các lực lượng tham gia.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị Công an huyện, thị xã, thành phố có hướng nhân rộng, áp dụng mô hình trên cơ sở phù hợp với tình hình, đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Ban Chỉ đạo mô hình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo về Cục Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, để có hướng nhân rộng trên toàn quốc…

THANH TIẾN