Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp

08/08/2023 - 06:53

 - Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) lựa chọn xây dựng “Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng ĐBSCL”, tỉnh An Giang đã xây dựng mô hình cá tra giống 3 cấp, phát triển vùng nguyên liệu, hình thành chuỗi liên kết sản xuất giống chất lượng cao, tạo đột phá trong lĩnh vực thủy sản.

Ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết tiêu thụ giống cá tra 3 cấp chất lượng cao

Thêm chuỗi liên kết

Những năm gần đây, tỉnh được các doanh nghiệp (DN) lớn, đi đầu trong lĩnh vực thủy sản (Công ty Cổ phần Cá tra Việt - Úc, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty Cổ phần Nam Việt...) đầu tư vùng nuôi tập trung, phát triển vùng sản xuất giống cá tra quy mô lớn, nghiên cứu phát triển đàn cá tra bố mẹ chất lượng cao; hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất cá tra giữa DN và cơ sở nuôi, giữa DN với nhau. Từ đó, cho ra đàn giống cải thiện về di truyền, chất lượng. Đây là bước đột phá mới về tổ chức lại sản xuất lĩnh vực cá tra giống chất lượng cao.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với nhiều DN, tập đoàn kinh tế lớn, nhằm xây dựng chiến lược phát triển lâu dài tại địa phương. Mới đây, Sở NN&PTNT, Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang (AFA) đồng chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết tiêu thụ giống cá tra 3 cấp chất lượng cao giữa Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và Chi hội Nghề nuôi thủy sản Phú Thuận (huyện Thoại Sơn). Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Cá tra Việt - Úc và Công ty Cổ phần Nam Việt cũng ký kết bản ghi nhớ hợp tác cung cấp con giống cá tra chất lượng cao. Qua đó, góp phần hoàn chỉnh toàn bộ chuỗi giá trị cá tra, bắt đầu từ sản xuất con giống đến chế biến, xuất khẩu.

Ông Huỳnh Ngọc Hiếu (Chi hội phó Chi hội Nghề nuôi thủy sản Phú Thuận) cho biết: “Năm 2017, Chi hội Tôm càng xanh Phú Thuận được thành lập, với 12 hội viên, diện tích thả nuôi 22ha. Đến năm 2019, đổi tên thành Chi hội Nghề nuôi thủy sản Phú Thuận. Hiện, 17 hội viên tham gia, diện tích nuôi tăng hơn gấp đôi, chủ yếu là ương dưỡng cá tra giống. Tuy nhiên, sản phẩm được cơ sở nuôi thu mua theo giá thị trường, không có hợp đồng bao tiêu. Được ký kết hợp tác tiêu thụ giống cá tra với Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn phương thức giá linh hoạt theo thị trường, được hỗ trợ thêm 4.000 đồng/kg khi tiêm vaccine, bản thân tôi và các hội viên cảm thấy phấn khởi, an tâm, không lo đầu ra cho con giống. Chúng tôi mong muốn trao đổi thông tin linh hoạt, cởi mở hơn khi triển khai thực hiện hợp đồng, để đôi bên cùng có lợi”.

Đẩy mạnh xây dựng chuỗi

Có lợi thế, tiềm năng về điều kiện tự nhiên, tay nghề, kinh nghiệm nuôi cá tra nên An Giang là một trong những địa phương được Bộ NN&PTNT tin tưởng, lựa chọn triển khai “Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng ĐBSCL” giai đoạn 2018 - 2025. Trong triển khai Quyết định 85/QĐ-UBND, tỉnh tập trung xây dựng và phát triển bền vững mô hình giống cá tra 3 cấp; xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất giống cá tra chất lượng cao. Đồng thời, đưa tỉnh trở thành trung tâm sản xuất giống cá tra của vùng; hình thành chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao. Dự kiến, phát triển diện tích sản xuất giống cá tra khoảng 1.000ha giai đoạn 2022 - 2025; năng lực cung cấp khoảng 4,6 tỷ cá tra bột và 1,2 tỷ cá tra giống, đáp ứng khoảng 70 - 90% nhu cầu giống cá tra trong tỉnh lẫn vùng ĐBSCL; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất lĩnh vực giống thủy sản chất lượng cao.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, tỉnh đã xác định việc liên kết sản xuất giống cá tra là bước đi cần thiết, nhằm củng cố, nâng chất con giống, cung cấp nguồn giống số lượng lớn, ổn định. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, tạo điều kiện thu hút, mời gọi DN đầu tư dự án vùng sản xuất giống, nuôi cá tra thương phẩm, gắn phát triển liên kết chuỗi, tái cơ cấu ngành hàng thủy sản hiệu quả. 

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục mời gọi đầu tư, phát triển thêm vùng sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nông dân, DN trong quá trình vận hành, mở rộng liên kết, để ngày càng có nhiều hộ nuôi cá tra tham gia. Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với AFA tiếp tục vận động hội viên tham gia, phát triển liên kết; đẩy mạnh hỗ trợ chi hội phát triển theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ con giống cá tra. Củng cố, phát triển đàn cá tra bố mẹ hiện có; nhập đàn cá tra bố mẹ để cải thiện di truyền, phát triển đàn giống theo đề án; phát triển chuỗi và ký liên kết với DN, hộ nuôi, hộ ương dưỡng…

ĐỨC TOÀN