Liên kết sản xuất, tiết giảm chi phí canh tác lúa

31/08/2021 - 14:14

 - Sáng 31-8, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì hội thảo chuyên đề “Các giải pháp giúp giảm chi phí và tăng cường liên kết trong sản xuất lúa giai đoạn 2021-2022”.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện, có sự tham gia của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang Trần Văn Cứng; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn; đại diện các hợp tác xã liên kết với Tập đoàn Lộc Trời trên địa bàn An Giang.

Theo kế hoạch, vụ thu đông 2021, toàn tỉnh An Giang dự kiến sẽ sản xuất 160.957ha lúa, nếp và 14.223ha rau màu, lượng phân bón cần gần 1,8 triệu bao (88.830 tấn). Do chi phí phân bón chiếm hơn 25% giá thành sản xuất lúa nên ngành nông nghiệp đang tập trung hướng dẫn nông dân nâng cao chất lượng chương trình “1 phải, 5 giảm” (giảm giống, giảm lượng phân, thuốc bảo vệ thực vật, tưới nước tiết kiệm, khởi động lại chương trình quản lý dinh dưỡng tổng hợp để sử dụng hiệu quả phân bón), tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ, sử dụng phân đơn thay thế phân hỗn hợp để tiết kiệm chi phí...

Đến nay, An Giang đã thành lập được 161 tổ phản ứng nhanh nông nghiệp (11 tổ cấp huyện, thị xã, thành phố; 150 tổ cấp xã, phường, thị trấn). Các tổ giữ vai trò quan trọng trong định hướng, nắm bắt sản xuất để liên kết với doanh nghiệp. Trong đó, trọng điểm là liên kết với Tập đoàn Lộc Trời thành lập thêm hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, xây dựng và mở rộng mô hình rải vụ, mô hình “3 bao” (bao sâu bệnh, bao tiêu sản phẩm, bao lợi nhuận)… Thông qua Tập đoàn Lộc Trời, kết nối thêm các doanh nghiệp khác liên kết đặt hàng sản xuất, tiêu thụ lúa của nông dân với diện tích lớn hơn.

NGÔ CHUẨN