Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm việc tại An Giang

01/03/2022 - 13:19

 - Sáng 1-3, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Trung ương đã làm việc với UBND tỉnh An Giang về Đề án thành lập và hoạt động Liên đoàn Hợp tác xã lúa gạo cấp quốc gia đặt tại An Giang theo tinh thần Nghị quyết 134/NQ-CP, ngày 25-9-2020 của Chính phủ và Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khu vực hợp tác xã.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh  An Giang Trần Anh Thư phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại buổi làm việc

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng An Giang bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư; lãnh đạo sở, ngành tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, đến nay An Giang có 261 hợp tác xã trên 6 lĩnh vực: Nông nghiệp, thủy sản; vận tải; tiểu thủ công nghiệp; thương mại- du lịch; tài nguyên và môi trường; quỹ tín dụng nhân dân, với tổng số 139.553 thành viên hợp tác xã. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 930 tổ hợp tác, với 15.066 thành viên.

Năm 2021, phần lớn các hợp tác xã hoạt động ổn định, phục vụ tốt cho thành viên và cộng đồng; đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định của địa phương và xây dựng nông thôn mới. Các hợp tác xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp tiêu thụ để gia tăng hoạt động chế biến, nâng giá trị gia tăng sản phẩm nông sản tại các hợp tác xã nông nghiệp.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh An Giang phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn gắn với tổ chức sản xuất lại, xây dựng chuỗi sản xuất ngành hàng, UBND tỉnh An Giang kiến nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hỗ trợ thành lập Liên đoàn Hợp tác xã lúa gạo cấp quốc gia đặt tại tỉnh An Giang.

Đồng thời, kiến nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề xuất Chính phủ tiếp tục tập trung các cơ chế, chính sách và bố trí ngân sách để tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Trong đó, ưu tiên đầu tư các hợp tác xã nông nghiệp có liên kết theo chuỗi với doanh nghiệp tiêu thụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp cận vốn nguồn cho vay để phát triển các liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị, thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương của Trung ương về kinh tế hợp tác và tuyên truyền về vai trò của tổ chức hợp tác xã, các mô hình hợp tác xã để nâng cao nhận thức của người dân về kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Tiếp tục quy hoạch các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị; quan tâm công tác đào tạo cán bộ… Đồng thời, đưa nội dung liên quan đến kinh tế hợp tác, hợp tác xã vào công tác lãnh, chỉ đạo hàng tháng để có sự theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

MỸ LINH – DUY ANH