Lực lượng vũ trang Châu Đốc phối hợp giữ vững an ninh biên giới

18/06/2020 - 05:01

 - Châu Đốc là đô thị biên giới giáp Vương quốc Campuchia, có vị trí đặc biệt quan trọng. Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương TP. Châu Đốc (An Giang) luôn nỗ lực, chủ động hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, nhất là tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng - an ninh, thực hiện chăm lo xây dựng LLVT địa phương ngày càng vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương TP. Châu Đốc luôn tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Trong đó, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn biên giới vững mạnh được xác định là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã tích cực chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố nhiều chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Châu Đốc được UBND TP. Châu Đốc tặng giấy khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố (giai đoạn 2015-2020)

Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Châu Đốc Nguyễn Văn Dũng, hàng tháng, đơn vị phối hợp Công an, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn duy trì nghiêm chế độ hội nghị giao ban giữa 3 lực lượng để thông báo, trao đổi tình hình có liên quan đến biên giới, an ninh trật tự địa bàn và các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương. Qua đó, đề ra các chủ trương, giải pháp cần tập trung lãnh, chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc của các đơn vị và nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Ban CHQS thành phố còn chỉ đạo các đơn vị, lực lượng Dân quân phường, xã, nhất là các địa phương biên giới phối hợp đồn biên phòng tổ chức tuần tra biên giới. Kết quả, đã tổ chức tuần tra 8.650 cuộc, với 34.600 lượt đồng chí tham gia; tổ chức tuần tra độc lập được 450 cuộc, với 1.350 lượt đồng chí tham gia. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 2 phường, xã biên giới xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn biên giới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Song song đó, đơn vị còn tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với LLVT, chính quyền và nhân dân huyện Prâychulsa (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia); tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà và khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện bạn trong các dịp lễ, Tết, với số tiền hàng tỷ đồng.

Năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. LLVT thành phố cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong phòng, chống dịch bệnh; tổ chức đón nhận, cách ly tập trung, kịp thời và tổ chức phối hợp chốt chặn các đường mòn, lối mở không cho người và phương tiện qua lại biên giới.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đảm bảo 100% quân số, duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong phòng, chống dịch bệnh; tổ chức lực lượng tham gia cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 2 điểm Trường Mẫu giáo Anh Đào (phường Vĩnh Nguơn) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang. Xây dựng 16 trạm chống sét ở các chốt chặn biên giới đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới.

Với những kết quả đạt được, những năm qua, Ban CHQS TP. Châu Đốc là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào “Thi đua quyết thắng” trong tỉnh. Đặc biệt, năm 2019, đơn vị vinh dự được nhận “Cờ thi đua quyết thắng” của Quân khu đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của LLVT thành phố; UBND TP. Châu Đốc tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015-2020).

THU THẢO