Mái ấm từ nghĩa tình cộng đồng

19/06/2026 - 10:00

 - Từ những căn nhà tạm bợ, dột nát, nhiều hộ nghèo ở xã Long Kiến nay đã có mái ấm kiên cố nhờ chương trình hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Không chỉ giúp người dân an cư, những căn nhà mới còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Niềm vui của gia đình ông Lê Thanh Mẫm khi có được căn nhà mơ ước. Ảnh: HẠNH CHÂU

Ngồi trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, vợ chồng ông Lê Thanh Mẫm, ngụ ấp An Khương, xã Long Kiến chia sẻ rằng căn nhà cũ được dựng bằng cây bạch đàn từ hơn 20 năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng, cột kèo mục nát, nhưng gia đình không đủ khả năng sửa chữa. “Nhờ sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng sự hỗ trợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang, gia đình tôi đã có được căn nhà mới khang trang, kiên cố. Đây là món quà vô giá giúp chúng tôi thực hiện được ước mơ an cư lạc nghiệp”, ông Mẫm bày tỏ.

Cuộc sống gia đình ông Mẫm rất chật vật. Vợ chồng hằng ngày đi mót khoai thuê, kiếm từng đồng trang trải sinh hoạt. Khi biết tin ông được hỗ trợ xây nhà, bà con, hàng xóm người góp 5 triệu đồng, người góp 10 triệu đồng. Cùng với khoản hỗ trợ 60 triệu đồng từ doanh nghiệp, gia đình ông Mẫm đã xây dựng được căn nhà chi phí hơn 100 triệu đồng. Từ nay, họ không còn thấp thỏm mỗi khi mưa bão kéo về và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thu, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Long Kiến cũng khó khăn. Không có đất sản xuất, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào con gái làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng lương ít ỏi không chỉ nuôi cha mẹ già mà còn phải lo cho 3 con đang tuổi đến trường. “Nhà cũ bị mối mọt, dột nát khắp nơi. Mỗi lần mưa lớn, cả nhà chỉ biết cầu mong căn nhà đừng đổ sập. Chuyện xây nhà mới đối với gia đình gần như là điều không dám nghĩ tới. Vì vậy khi nhận được tiền hỗ trợ, tôi mừng đến rơi nước mắt”, bà Thu xúc động kể.

Cuộc sống vẫn còn nhiều gia đình đang chật vật trong những căn nhà tạm bợ, thiếu trước hụt sau. Một mái nhà kiên cố không chỉ giúp che nắng che mưa mà còn là nền tảng để mỗi người yên tâm lao động, nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng vào tương lai. Thấu hiểu điều đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang đã hỗ trợ 600 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Kiến. Mỗi mái ấm được dựng lên là kết tinh của tình người, sự đồng hành giữa doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng trong hành trình chăm lo đời sống người dân.

Ông Bùi Văn Thum, ngụ ấp Mỹ Long, xã Long Kiến vẫn chưa hết vui mừng khi nhắc đến căn nhà mới của mình. “Tôi cứ ngỡ như đang nằm mơ. Nhà cũ dựng bằng cây bạch đàn hơn 20 năm nên rất ọp ẹp. Mỗi khi trời mưa gió, cả nhà đều lo sợ nhà sập. Nhờ được hỗ trợ kinh phí xây nhà của địa phương và bà con lối xóm, giờ gia đình đã có nơi ở khang trang”, ông Thum chia sẻ.

4 năm nay, ông Thum phải chống chọi với di chứng tai biến. Người vợ hằng ngày trồng rau ngò om, rau lang, bạc hà sau nhà rồi mang ra chợ bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Các con cũng không khá giả. Vì vậy, căn nhà mới không chỉ là nơi ở mà còn là nguồn động viên to lớn để gia đình tiếp tục nỗ lực vượt khó.

Những năm qua, công tác chăm lo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Trong đó, chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống và có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang Trình Bảo Châu cho biết: “Công ty luôn quan tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với mong muốn giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Kiến Ngô Hữu Lễ, những căn nhà đại đoàn kết không chỉ là món quà vật chất quý giá mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Công trình góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế.

HẠNH CHÂU