
Hộ kinh doanh phường Tịnh Biên được cán bộ thuế hướng dẫn thủ tục khai thuế. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Cán bộ thuế xuống sạp
Bà Hồ Thị Bích Ngân - Trưởng Thuế Cơ sở 11 cho biết, trong đợt ra quân lần này, các tổ công tác thiết lập điểm tư vấn tại trung tâm các chợ Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng, Ba Chúc, Tri Tôn và khu vực núi Cấm. Đây là những địa bàn giao thương trọng điểm, tập trung hàng ngàn hộ kinh doanh cá thể với đặc thù buôn bán bận rộn. “Việc hỗ trợ trực tiếp giúp chúng tôi nắm bắt sát sao tâm tư của bà con. Chúng tôi hướng dẫn bà con cách ghi sổ kế toán theo Thông tư 152 một cách đơn giản nhất, giúp tiểu thương thấy rằng việc minh bạch hóa tài chính không hề phức tạp như bà con đang lo lắng”, bà Hồ Thị Bích Ngân nói.
Việc đưa bộ phận hỗ trợ về tận chợ là một bước đi chiến lược, thể hiện sự đổi mới trong tư duy quản lý của ngành thuế: Chuyển từ “chờ người nộp thuế đến” sang “chủ động tìm đến người nộp thuế”. Mục tiêu hướng đến của hoạt động lưu động là đảm bảo 100% hộ kinh doanh, nhất là tiểu thương bận rộn không có điều kiện dự hội nghị, đều được nghe, thấy và tiếp cận nội dung của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.
Đội công tác trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và phổ biến chính sách thuế trong nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh; quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế; hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; chính sách quy định về chế tài xử lý liên quan đến nghĩa vụ kê khai và nộp thuế. Cán bộ chuyên trách tận tình hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Đây là nền tảng quan trọng giúp người nộp thuế có thể tra cứu thông tin, nộp thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại thông minh, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Trong đợt ra quân còn có sự phối hợp của các ngân hàng thương mại trên địa bàn giúp hỗ trợ trực tiếp hộ kinh doanh thực hiện đăng ký và cài đặt tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Dân hiểu, việc thông
Tại các bàn tư vấn lưu động, không khí làm việc khẩn trương và thân thiện. Nhiều tiểu thương bày tỏ quan tâm đến việc bãi bỏ hình thức thuế khoán và chuyển sang phương pháp kê khai, quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế, cách ghi chép sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Đại diện hộ kinh doanh Hạnh Nguyễn, phường Tịnh Biên cho biết: “Tổ công tác về tận chợ, hỗ trợ kết nối tài khoản ngân hàng và hướng dẫn xuất hóa đơn, ghi chép sổ sách đơn giản, làm thử tại chỗ, rất tiện lợi. Cách làm việc “gõ cửa từng nhà” này giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí”. Chủ hộ kinh doanh Khánh Anh chia sẻ: “Lúc đầu nghe bỏ thuế khoán qua thuế kê khai, tôi lo lắm, nhất là việc làm sổ sách, hóa đơn. Được cán bộ thuế xuống tận sạp, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cài ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại, tôi mới nhận ra, việc ghi chép doanh thu bán hàng mỗi ngày cũng đơn giản, lại minh bạch. Cán bộ giải thích tận tình, giờ tôi thấy yên tâm hơn”.
Hoạt động tuyên truyền lưu động không chỉ phổ biến pháp luật mà còn là dịp để thực hiện phương châm “Mỗi công chức thuế là một tuyên truyền viên”. Với khẩu hiệu “Cởi mở, chân thành, thân thiện, liêm chính, sẵn sàng phục vụ”, hình ảnh cán bộ thuế miệt mài giải đáp vướng mắc cho bà con tiểu thương của vùng biên giới để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân.
Với sự đồng hành trực tiếp từ cơ quan thuế, những lo ngại về phương pháp kê khai hay hóa đơn điện tử dần được tháo gỡ, thay thế bằng sự chủ động và an tâm của tiểu thương.
ĐỨC TOÀN