"Mắt thấy tai nghe" giống lúa cho năng suất cao chưa từng có ở Quảng Trị, bông lúa dài gấp đôi bàn tay

28/04/2021 - 08:30

Với năng suất ước đạt trên 65 tạ/ha, có nơi 70 tạ/ha cùng với chất lượng cao, giống lúa Dự Hương 8 được nông dân, chính quyền địa phương ở tỉnh Quảng Trị đánh giá rất cao. Hiện giống lúa Dự Hương 8 được xem là giống lúa cho năng suất chưa từng có ở tỉnh này.

Nông dân Quảng Trị đánh giá cao giống lúa Dự Hương 8

Ngày 26/4, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam chi nhánh miền Trung đã tổ chức Hội nghị đầu bờ giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao Dự Hương 8.

Đây là vụ thứ 3 giống lúa Dự Hương 8 được khảo nghiệm trên cánh đồng ở tỉnh Quảng Trị. Riêng vụ thứ 3 - đông xuân 2020-2021 này, giống lúa Dự Hương 8 cho năng suất cao chưa từng có.

Bà con nông dân, chính quyền, cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh ra tận đồng lúa Dự Hương 8 ở HTX Phú Liêu để mắt thấy, tai nghe về năng suất, chất lượng của giống lúa cho năng suất cao chưa từng thấy. Ảnh: Ngọc Vũ.

Dự hội nghị, nông dân, lãnh đạo hợp tác xã (HTX), ngành chuyên môn, chính quyền ở địa phương đã trực tiếp đến các đồng ruộng để mắt thấy, tai nghe về giống lúa Dự Hương 8. 

Tại đồng ruộng của HTX Phú Liêu, xã Triệu Tài (Triệu Phong), 23ha lúa Dự Hương 8 nặng trĩu hạt, đều răm rắp. Mỗi nhánh lúa dài gấp đôi bàn tay người lớn.

Ngoài Dự Hương 8, nông dân tỉnh Quảng Trị còn khảo nghiệm 2 giống lúa khác là VNR20 và ĐB6 đều có tiềm năng năng suất cao, trung bình từ 6,5 đến 7,5 tấn/ha, thâm canh đạt 7,5 tấn đến 8,5 tấn/ha, chất lượng tốt. Vì vậy, Sở NNPTNT Quảng Trị đề nghị các địa phương lựa chọn các giống lúa trên để sản xuất trong vụ tới.

Ông Nguyễn Quang Kẹo (70 tuổi, trú thôn Phú Liêu) cho hay, vụ đông xuân 2020-2021 có gieo 4 sào (2.000m2) giống lúa Dự Hương 8. 

Sau 100 ngày, nay ông Kẹo thấy lúa phát triển tốt, đẻ nhánh khoẻ, ít sâu bệnh, năng suất cao. Ông Kẹo cầu mong thời tiết ủng hộ để 10 ngày nữa có thể thu hoạch vụ mùa bội thu chưa từng thấy.

Đồng lúa trĩu hạt, ước năng suất 65 tạ/ha khi gieo trồng giống lúa Dự Hương 8. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo ông Kẹo, từ khi gieo sạ đến nay, lúa không bị bệnh gì nên ông không cần phun thuốc bảo vệ thực vật, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, có thể gọi là nông sản hữu cơ. Đặc biệt, giống lúa Dự Hương 8 có sức chống đổ rất tốt nên nông dân thấy rất yên tâm.

"Quảng Trị nhiều thiên tai, mưa to gió lớn nên nhiều diện tích lúa bị đổ ngã, nhưng giống lúa Dự Hương 8 vẫn đứng vững, cây, hạt đều răm rắp, đó là điều rất đáng mừng. Với năng suất ước đạt trên 65 tạ/ha, chất lượng cao như thế này, vụ tới tôi sẽ tăng diện tích gieo giống lúa Dự Hương 8" – ông Kẹo cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Hai – Giám đốc HTX Phú Liêu cho biết, so với các giống lúa khác, Dự Hương 8 có nhiều ưu điểm như sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết tốt. Những vụ mùa trước, HTX sử dụng các giống lúa khác thường bị lép hạt. 

Vụ này HTX dùng giống Dự Hương 8 thì tỷ lệ lép hạt rất thấp. Ưu điểm quan trọng nhất là chất lượng gạo thơm ngon, dễ ăn, giá bán cao.

"Thời gian tới HTX chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất lúa Dự Hương 8 để có những vụ mùa bội thu" – ông Hai nói.

Mở rộng diện tích sản xuất

Ông Nguyễn Hữu Tâm – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn tỉnh khảo nghiệm 100ha giống lúa Dự Hương 8, trong đó 23ha ở HTX Phú Liêu sản xuất trên chân đất trung bình; sử dụng phân bón NPK Đầu trâu chuyên dùng cho lúa với chi phí khoảng 300.000 đồng/sào (500m2). 

Kết quả theo dõi cho thấy giống lúa Dự Hương 8 đẻ nhánh rất khoẻ, chống đổ tốt, đặc biệt là khả năng chống chịu thời tiết nắng nóng ở "chảo lửa" Quảng Trị.

Thời gian sinh trưởng giống lúa này từ 110-115, ngang với giống lúa Khang dân; đến thời điểm này chưa xuất hiện sâu bệnh, tỷ lệ hạt lép dưới 10%. Hạt lúa thon dài, có màu vàng sáng, cơm dẻo, mềm, thơm ngon. Đặc biệt, giống lúa này cho năng suất rất cao, ước đạt trên 65 tạ/ha. Với những chân ruộng tốt hơn ước đạt 70 tạ/ha – đó là năng suất chưa từng có ở Quảng Trị.

Ông Nguyễn Hữu Hai – Giám đốc HTX Phú Liêu rất vui vì bà con nông dân sản xuất giống lúa Dự Hương 8 cho năng suất, chất lượng cao. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Tâm cho biết, thời gian sinh trưởng giống Dự Hương 8 phù hợp đưa vào cơ cấu giống trên địa bàn tỉnh để sản xuất cả 2 vụ đông xuân và hè thu. 

Tại hội nghị, ông Phan Quang Giải – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho hay, năng suất, chất lượng của giống lúa Dự Hương 8 rất cao. Vì vậy, vụ hè thu 2021, huyện quyết định mở rộng diện tích lên 50ha tại nhiều địa phương để bà con nông dân được mắt thấy tai nghe, hưởng ứng sản xuất đạt trà trong các vụ tiếp theo.

Ông Lê Duy Bình – Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam chi nhánh miền Trung. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Giải đề nghị Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nông dân đầu ra sản phẩm để họ yên tâm sản xuất, nâng cao đời sống.

Sau khi tận thấy cánh đồng lúa Dự Hương 8 trĩu nặng hạt, nghe nông dân hết lời khen ngợi, ông Trần Thanh Hiền – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị quyết định cơ cấu giống lúa Dự Hương 8 cho vụ hè thu và các vụ tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Duy Bình – Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam chi nhánh miền Trung cảm ơn bà con nông dân, chính quyền, cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Trị đã đánh giá cao giống lúa Dự Hương 8; đồng thời cam kết sẽ cùng địa phương làm nên thắng lợi mới ở các vụ mùa tiếp theo.

Theo Dân Việt