Từ con nghiện phát hiện kẻ bán
Khoảng 14 giờ 20 phút, ngày 14/11/2024, nhận được tin báo của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã kiểm tra hành chính nhà Nguyễn Minh Khánh (thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành). Qua đó, phát hiện Tô Văn Tây (sinh năm 1995, ngụ ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) cất giấu 1 bọc ny-lon hàn kín, chứa tinh thể màu trắng trong túi quần nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tây, thu giữ và niêm phong tang vật liên quan việc sử dụng ma túy. Thời điểm Tây bị bắt quả tang, tại nhà của Khánh còn có Đinh Minh Tín (sinh năm 2000, ngụ khóm Thị 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới), riêng Khánh không có mặt tại nhà. Qua làm việc nhanh, Tây khai nhận, trong bọc ny-lon bị thu giữ là ma túy, mua của Tín vào ngày 13/11/2024, với giá 500.000 đồng, cất giấu để sử dụng. Căn cứ kết luận giám định, bọc ma túy thu giữ là Methamphetamine, có khối lượng 0,4674gr.

Bị cáo Tây và Tín tại phiên tòa lưu động
Ngày 15/11/2024, Tín đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đầu thú khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Tây. Từ đầu tháng 9 đến ngày 14/11/2024, Tín đã bán trái phép chất ma túy nhiều lần cho Tây và nhiều người nghiện khác (không rõ họ tên, địa chỉ). Ngày 22/11/2024, Tín và Tây bị khởi tố, điều tra.
Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Tín đã có hành vi bán trái phép chất ma túy cho bị cáo Tây cất giấu nhằm mục đích sử dụng. Ngoài ra, Tín đã bán trái phép chất ma túy nhiều lần cho người nghiện. Tòa án nhân dân huyện Châu Thành quyết định xử phạt bị cáo Tín 9 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Tây 2,5 năm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Hùn tiền mua ma túy sử dụng, bị phạt tù
Khoảng 15 giờ, ngày 17/9/2024, Trần Hữu Lộc (sinh năm 1995, ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) gọi điện thoại mua 200.000 đồng ma túy đá của người xưng tên "Ông Hai" (không rõ nhân thân) hẹn giao ma túy tại gần bến đò Nhà Thí cùng ấp Phú Hòa 2. Lộc chạy xe đạp lại bến đò Nhà Thí gặp đối tượng giao ma túy đá, sau đó mang về nhà sử dụng. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Lê Văn Quí (sinh năm 2002, ngụ cùng ấp Phú Hòa 2) ở cặp bên nhà của Lộc qua chơi. Quí đưa cho Lộc 100.000 đồng để hùn tiền mua ma túy đá sử dụng. Cũng như lần đầu, Lộc điện thoại cho đối tượng "ông Hai" hỏi mua 200.000 đồng ma túy đá và hẹn nơi giao. Sau khi mua xong, Lộc mang về nhà tại ấp Phú Hòa 2, lấy dụng cụ cùng với Quí sử dụng ma túy tại nhà...

Bị cáo Lộc và Quí nghe tuyên án
Khoảng 15 phút sau, Trương Phú Toàn (sinh năm 1999, ngụ cùng ấp) đến nhà của Lộc chơi và cả 3 ngồi nói chuyện. Đến khoảng 20 giờ 25 phút cùng ngày, Công an huyện Châu Thành kiểm tra phát hiện và bắt Lộc, Quí có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đưa về cơ quan làm việc. Kết quả test ma túy, Lộc và Quí dương tính với ma túy (loại Methamphetamine). Ngày 26/9/2024, cả hai bị khởi tố điều tra. Quá trình điều tra còn xác định, khoảng cuối tháng 8/2024, Lộc và Quí đã hùn tiền mỗi người 100.000 đồng để mua ma túy về sử dụng chung tại nhà của Lộc, dụng cụ sử dụng ma túy là của Lộc. Qua đó xác định, Lộc và Quí đã 3 lần cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xử phạt bị cáo Lộc 8,5 năm tù, bị cáo Quí 7,5 năm tù.
NGUYỄN HƯNG