Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả to

07/07/2022 - 07:07

 - Sau khi có rượu trong người, Nguyễn Hồng Cảnh (sinh năm 1992, ngụ ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) nhớ lại chuyện Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1987, ngụ cùng ấp) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khi gặp lại, Cảnh cùng nhóm bạn Võ Thanh An, Dương Hoàng Vũ và Lê Quốc Khang tấn công nạn nhân bằng hung khí nguy hiểm.

Bị cáo Cảnh và Vũ nghe tuyên án

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12 giờ, ngày 4/10/2021, Cảnh, An, Vũ và Khang cùng uống rượu tại nhà mẹ ruột Cảnh (thuộc ấp Đông Bình Nhất). Hơn 2 giờ sau, cả nhóm nghỉ. Khang điều khiển xe gắn máy chở Vũ qua bờ kênh đối diện uống cà-phê, gặp Cường đang ngồi trong quán. Cường đứng lên nhìn Khang và Vũ. Thấy Cường có biểu hiện say rượu nên cả 2 tránh mặt, bỏ đi về. Tuy nhiên, trên đường về, Vũ kêu Khang ghé lại nhà mẹ Cảnh lấy 2 cây xiên ba tiêu (dài 66,5cm, Vũ đem đến nướng cá nhậu lúc trưa) mang về nhà mình.

Khang điều khiển xe, Vũ cầm 2 cây xiên chạy hướng cầu Ba Chùa - cầu Rạch Chùa. Bất ngờ, Cường đứng bên lề đường, ngoắc Khang lại, hỏi: “Bây kiếm tao hả gì?”. Khang dừng xe lại, nói: “Ai kiếm ông làm gì!”, rồi đôi bên xảy ra cự cãi. Cùng lúc này, Cảnh điều khiển xe gắn máy chở theo An, đang tìm Cường “trả thù”. Cảnh xuống xe tiến lại gần, đứng đối diện Cường: “Ý ông muốn sao?”. Vừa dứt lời, Cảnh rút cây dao tự chế (dài 37cm, giấu trong áo khoác đang mặc) chém Cường 1 nhát, gây thương tích.

Lúc này, Khang bỏ cây xiên xuống đất, xông tới đánh thẳng vào mặt Cường. Thấy vậy, Vũ cũng cầm cây xiên ba tiêu xông vào đâm 1 nhát trúng hông lưng trái của Cường. Sau khi bị gây thương tích, Cường được người thân đưa đi Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. Đến ngày 7/10/2021, Cường đến Công an xã Vĩnh Thành tố giác nội dung vụ việc nêu trên.

Ngày 10/10/2021, Cường bất ngờ có hành vi giết người và bị bắt. Đến ngày 19/11/2021, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ kết luận, hiện tại Cường bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Cường tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho đến nay.

Do Cường bị mất năng lực hành vi dân sự, không có người giám hộ đương nhiên, nên UBND xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành) cử Nguyễn Thị Hồng Gấm (người chung sống như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn với Cường từ năm 2015 đến nay) làm người giám hộ cho Cường tham gia tố tụng.

Gấm yêu cầu xử lý hình sự người đã gây thương tích cho Cường. Ngày 2/4/2022, Gấm từ chối làm người giám hộ cho Cường, do đó UBND xã Vĩnh Thành cử Nguyễn Thanh Hùng (anh ruột của Cường) làm người giám hộ cho Cường thay thế Gấm. Hùng cũng yêu cầu xử lý hình sự người đã gây thương tích cho Cường.

Qua kết quả điều tra, xác minh, ngày 15/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Cảnh. Riêng bị can Vũ đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn bắt tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích” vào ngày 14/1/2022. Kết luận giám định pháp y về thương tích đối với thương tích của Cường do Cảnh gây ra là 3% (vết thương vai trái dài 17cm, vết thương mặt lưng đốt 1, ngón I (ngón cái) bàn tay phải). Đối với thương tích do Vũ gây ra cho Cường là 2% (vết thương hông lưng trái).

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, 2 bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án. Sau khi thẩm vấn, Hội đồng xét xử nhận định: “Do xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt với Cường mà các bị cáo sử dụng cây dao tự chế và cây xiên ba tiêu bằng kim loại (hung khí nguy hiểm) để tấn công, gây thương tích cho bị hại. Cả 2 đều là người đã trưởng thành, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự; biết nhận thức rõ hành vi xâm phạm đến sức khỏe người khác là vi phạm pháp luật và sẽ bị pháp luật trừng trị.

Với tuổi đời còn trẻ, các bị cáo phải lo chí thú làm ăn để tạo thu nhập nuôi sống bản thân, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Nhưng các bị cáo thể hiện sự hung hăng, côn đồ khi sử dụng hung khí gây thương tích, xâm phạm đến sức khỏe người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Hành vi của các bị cáo cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội”.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên phạt bị cáo Cảnh 9 tháng tù, Vũ 6 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG