Miền Bắc đón không khí lạnh mới từ 26/3

25/03/2022 - 19:00

Dự báo từ chiều tối và đêm 26/3 đến ngày 27/3, miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm và sáng trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/3, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm 26/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, từ gần sáng và ngày 27/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên từ chiều tối và đêm 26/3 đến ngày 27/3, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 27/3 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 26/3 đến ngày 27/3, có mưa rào và dông. Đêm và sáng trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20 độ C.

Từ đêm 26/3, trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng 27/3, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m. Từ ngày 27/3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước đêm 25, ngày 26/3:

Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 30 - 33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.  Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày trời nắng, riêng phía Tây có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Theo THU TRANG (Báo Tin Tức)