Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 và triển khai Luật Dân số

08/07/2026 - 13:22

 - Sáng 8/7, Thường trực Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh An Giang tổ chức Mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7, với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.

Đại biểu tham dự Mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7.

Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh An Giang; Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh An Giang Nguyễn Hồng Nam; cùng các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, địa phương tham dự.

Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh phát biểu tại lễ mít tinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh cho biết, sau hợp nhất, tỉnh có gần 5 triệu dân. Quy mô này mang lại cơ hội lớn để tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, nhưng cũng đặt ra bài toán phức tạp cho công tác dân số và y tế cơ sở khi đối chiếu với các tiêu chuẩn mới của Trung ương.

Hiện tại, địa phương đang đối mặt với thách thức lớn từ xu hướng già hóa dân số nhanh chóng, nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh và yêu cầu nâng cao chất lượng dân số vùng sâu, vùng xa.

Để giải quyết thực trạng này, tỉnh An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì vững chắc mức sinh thay thế (hiện là 1,74 con trên một cặp vợ chồng), vận động mỗi gia đình sinh đủ hai con, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh và nâng cao các chỉ số thể chất, trí tuệ.

Giải pháp đột phá được đưa ra là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, số hóa 100% dữ liệu dân cư, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để dự báo, quản lý biến động xã hội. Đồng thời, tỉnh sẽ xây dựng nền tảng tư vấn sức khỏe sinh sản trực tuyến cho thanh niên vùng sâu, vùng xa và đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ y tế, dân số.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh An Giang Nguyễn Hồng Nam triển khai Luật Dân số tại hội nghị.

Sau lễ mít tinh, Sở Y tế An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về Dân số, bao gồm Luật Dân số, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP và hai Thông tư hướng dẫn Luật Dân số, định hình lại toàn bộ chiến lược dân số, chuyển mạnh trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư trong tình hình mới.

Đồng thời, ghi nhận các ý kiến thảo luận và làm rõ khó khăn thực tế từ các xã, phường, đặc khu sau giai đoạn hợp nhất đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025.

Tin và ảnh: HẠNH CHÂU