Mở rộng diện tích cây ăn quả, cây đặc sản lên trên 18.500 ha

19/03/2026 - 16:37

Những năm gần đây, tỉnh Tuyên Quang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích các loại cây ăn quả và cây đặc sản có giá trị kinh tế cao. Nhiều địa phương như Hàm Yên, Xuân Vân, Yên Sơn, Bắc Quang, Vĩnh Tuy, Đồng Yên, Phố Bảng… đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Vườn cam của gia đình anh Nguyễn Xuân Kiêu, thôn Văn Lập, xã Yên Sơn cho thu hoạch trên 100 tấn quả niên vụ 2025 – 2026.

Vườn cam của gia đình anh Nguyễn Xuân Kiêu, thôn Văn Lập, xã Yên Sơn cho thu hoạch trên 100 tấn quả niên vụ 2025 – 2026.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, diện tích cây ăn quả trên địa bàn tăng qua từng năm. Tính đến đầu tháng 3-2026, toàn tỉnh có 18.589 ha cây ăn quả, cây đặc sản. Trong đó cây cam - cây đặc sản chủ lực của tỉnh trên 9.500 ha, với hơn 8.200 ha đang cho thu hoạch, sản lượng niên vụ 2025-2026 ước đạt khoảng 122.000 tấn quả. Bên cạnh cây cam, nhiều loại cây ăn quả khác cũng được mở rộng diện tích, hình thành các vùng sản xuất gắn với tiêu chuẩn VietGAP và sản xuất hữu cơ như: Bưởi 5.575 ha, na 475 ha, hồng 1.068 ha, lê 1.313 ha, thanh long 586 ha...

Các địa phương chú trọng cải tạo vườn tạp, chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả; nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đã liên kết với doanh nghiệp để trồng gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc sản địa phương.

Theo Baotuyenquang.com.vn