
Bị cáo Võ Tấn Đức tiếp tục sa ngã vì hung hăng, côn đồ. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Theo hồ sơ vụ án, Võ Tấn Đức (SN 1991), ngụ ấp An Thịnh, xã An Phú nhiều lần vi phạm pháp luật và có thời gian chấp hành án phạt tù về các hành vi liên quan xâm phạm tài sản, sức khỏe người khác. Sau khi trở về địa phương sinh sống, Đức không có việc làm ổn định, cuộc sống thiếu sự quan tâm, quản lý từ gia đình nên tiếp tục sa vào lối sống tiêu cực.
Những người sống gần khu vực nơi Đức cư trú cho biết, bị cáo thường xuyên uống rượu, tính tình thất thường nên bà con xung quanh ít tiếp xúc. Chính sự buông thả bản thân, thiếu định hướng trong cuộc sống cùng tâm lý nóng nảy đã khiến Đức ngày càng xa rời các chuẩn mực ứng xử thông thường.
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13/9/2025, khi đang ở nhà, Đức nhìn thấy bà Nguyễn Thị D (sinh năm 1980) đi ngang qua trước nhà. Từ những suy nghĩ cá nhân liên quan chuyện cũ trong gia đình, Đức nảy sinh ý định tấn công bà D. Sau đó, Đức lấy 1 con dao tự chế rồi chạy đến chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ của nạn nhân. Trong lúc chống đỡ, bà D bị thương ở tay phải, còn lưỡi dao rơi xuống nước nên vụ việc không tiếp tục diễn biến nghiêm trọng hơn. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ và trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã An Phú có mặt tại hiện trường, nhanh chóng khống chế, đưa Đức về trụ sở làm việc. Bà D được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên mang thương tật 33%.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đức cho rằng do bực tức và nghi ngờ bị hại có quan hệ tình cảm với cha ruột của mình nên đã hành động trong lúc thiếu kiềm chế. Qua xem xét toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử nhận định giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn trực tiếp, nguyên nhân xuất phát chủ yếu từ suy diễn cá nhân của bị cáo. Việc sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công người khác thể hiện sự xem thường pháp luật, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương và tạo tâm lý bất an trong quần chúng Nhân dân. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Đức 17 năm tù về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả của lối hành xử bốc đồng, giải quyết sự việc bằng bạo lực. Hiện nay, trong đời sống hằng ngày, không ít vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, sự ghen tuông hoặc nghi ngờ cá nhân nhưng lại bị đẩy đi quá xa chỉ vì thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Nhiều đối tượng khi sử dụng rượu, bia hoặc sống buông thả dễ có hành vi cực đoan, mất kiểm soát dẫn đến vi phạm pháp luật. Điều đáng nói, hậu quả của những hành vi này không chỉ dừng lại ở bản án dành cho người phạm tội mà còn để lại tổn thương kéo dài cho nạn nhân, gia đình và cộng đồng xung quanh.
Qua vụ án cũng cho thấy, việc sử dụng các loại dao, vật sắc nhọn để tấn công người khác có thể bị xử lý thêm về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, khi phát sinh mâu thuẫn, mỗi người cần giữ bình tĩnh, lựa chọn cách ứng xử đúng mực, thông qua hòa giải hoặc trình báo cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định, tránh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
NGUYỄN HƯNG