Mua bán đồ cũ không rõ nguồn gốc

15/09/2022 - 04:03

 - Do lợi nhuận cao, một số người tham gia mua bán hàng hóa cũ (hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng…) không hóa đơn, chứng từ, vận chuyển trái phép từ biên giới vào nội địa. Hậu quả, họ phải chịu án phạt tù khi cơ quan chức năng phát hiện.

Khoảng 6 giờ, ngày 27/2/2021, lực lượng phối hợp liên ngành chống buôn lậu tỉnh, Công an phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc) kiểm tra hành chính 3 căn nhà ở khóm Vĩnh Chánh 2 và Vĩnh Tân. Qua đó, phát hiện trong nhà chứa nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gồm: Hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng, đồ sành sứ… đã qua sử dụng. Tổng giá trị hàng hóa thu giữ gần 320 triệu đồng. Qua xác minh, 3 người liên quan là Trần Thị Vàng (sinh năm 1978), Trần Thị Dũng (sinh năm 1970, chị ruột Vàng, cùng ngụ phường Vĩnh Nguơn) và Lê Văn Lên (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú).

Tất cả thừa nhận, hàng hóa công an thu giữ ở 3 căn nhà trên là của Vàng mang từ gò Tà Mâu (ấp Tà Mâu, xã Pung Xăng, huyện Brây Chusa, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) về phường Vĩnh Nguơn bán lại kiếm lời. Lên và Dũng được Vàng thuê trông coi, dọn rửa và sửa chữa những hàng hóa này. Ngày 30/7/2021, cả 3 bị khởi tố, tạm giam để điều tra, xử lý. Quá trình điều tra đã xác định, từ năm 2015, Vàng qua gò Tà Mâu thuê 1 kios buôn bán hàng điện tử, gia dụng. Hàng hóa được Vàng mua của bà Thái Thị Hoa Tranh (sinh năm 1970) và nhiều người khác.

Bị cáo Vàng khai báo tại phiên tòa

Từ tháng 3/2020 đến trước ngày 27/2/2021, biên giới đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, khách không thể qua gò Tà Mâu mua hàng. Vàng thuê nhiều người chuyển lậu hàng của Vàng từ gò Tà Mâu về 3 căn nhà trên. Lên có trách nhiệm dọn, sửa hàng; đến kho ở gò Tà Mâu đóng gói hàng cho người đai chuyển về; nhận hàng, chuyển hàng qua lại các căn nhà.

Ngoài ra, Lên còn báo giá bán cho khách khi Vàng vắng mặt, được Vàng trả công trung bình 5 triệu đồng/tháng. Dũng có nhiệm vụ dọn rửa hàng cũ thành mới, không nhận tiền công, thay vào đó là nhận chi phí sinh hoạt trong nhà. Hàng hóa chuyển về 3 căn nhà, Vàng bán lại cho nhiều người đến mua, hoặc cho người phát trực tiếp qua facebook.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 27/4/2022, cả 3 bị cáo, luật sư bào chữa đều không đồng ý kết luận định giá tài sản, đề nghị định giá lại. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, định giá tài sản lại theo luật định. Sau đó, hàng hóa bị thu giữ được định giá gần 300 triệu đồng. Đồng thời, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc tiếp tục đưa 3 bị cáo ra xét xử sơ thẩm công khai. Tất cả khai nhận hành vi phạm tội phù hợp tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và những người làm chứng, liên quan.

Kết thúc phiên thẩm vấn, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án. Cụ thể, bị cáo Vàng buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật, tổng trị giá hàng hóa thu giữ gần 300 triệu đồng. Bị cáo Dũng và Lên có hành vi giúp sức cho bị cáo Vàng. Trong đó, Dũng giúp sức cho Vàng số hàng hóa tổng trị giá 212 triệu đồng; Lên giúp sức đối với số hàng hóa tổng trị giá gần 184 triệu đồng. Ngoài ra, đối với những người có liên quan trong vụ án, tuy không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng cơ quan chức năng đã xử lý hành chính; cần công khai giáo dục để hiểu rõ hơn quy định của pháp luật.

Nhằm giáo dục, răn đe phòng ngừa chung loại tội phạm này, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc quyết định xử phạt bị cáo Vàng 2 năm tù; Lên 1 năm 3 tháng tù và Dũng 11 tháng tù (bằng thời gian tạm giam) cùng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Khoản 1, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG