Mưa dông tại vùng núi Bắc Bộ tập trung vào chiều tối và đêm

22/06/2022 - 19:17

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 22 đến ngày 23/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40 mm.

Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Kạn có nơi trên 70 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Chiều 22/6, khu vực các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đắk Nông đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa từ 14 - 17 giờ tại một số trạm như sau: Thủy điện Rào Trăng 4 là 110,8 mm, Tà Lương 62,6 mm (Thừa Thiên-Huế), Nam NDir 65,8 mm, Nâm Nung 56 mm (Đắk Nông)… Trong tối và đêm 22/6, khu vực này tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to; lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đắk Nông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Về diễn biến nắng nóng, ngày 23/6, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Ngày 24/6, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Từ ngày 23 đến ngày 24/6, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C; khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Từ khoảng ngày 25 - 26/6, nắng nóng có khả năng gia tăng ở khu vực trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.  

Trong sáng 8/6, mưa lũ làm sạt lở tại Km201+800 quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Ma Ú, xã Mù Cả, huyện Mường Tè gây tắc đường. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Dự báo các khu vực đêm 22 và ngày 23/6:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng khu vực Hòa Bình có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C; riêng Hòa Bình 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực đồng bằng có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: khu vực vùng núi và trung du 23-25 độ C, đồng bằng 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: khu vực vùng núi và trung du 30-33 độ C, đồng bằng 34-36 độ C.

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 38-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Theo Báo Tin Tức