Mua giấy tờ giả để lừa đảo

23/06/2026 - 10:00

 - Từ những giấy tờ giả được đặt làm trên mạng xã hội, nhiều đối tượng tạo dựng lòng tin để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người khác. Hành vi sai trái này trả giá đắt bằng nhiều năm tù giam.

Bị cáo Phan Hoàng Đức. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai, nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý ham mua đất giá rẻ của người dân để dựng lên những kịch bản tinh vi. Chỉ với vài giấy tờ giả được chuẩn bị kỹ lưỡng, các đối tượng dễ dàng tạo dựng lòng tin, khiến nạn nhân tin rằng giao dịch là có thật rồi từng bước chiếm đoạt tài sản.

Năm 2017, Phạm Văn Ân (52 tuổi), ngụ TP. Hồ Chí Minh quen biết bà N.T.V, ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, làm nghề kinh doanh bất động sản. Lợi dụng mối quan hệ quen biết này, Ân nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Ân sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như tự làm hợp đồng đặt cọc giả trong việc mua bán đất, lên mạng xã hội đặt làm 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau khi có các giấy tờ giả, Ân giới thiệu với bà V các thửa đất mà mình đang “có quyền chuyển nhượng”, tạo cho nạn nhân tin tưởng rằng đây là những giao dịch hợp pháp.

Tin tưởng vào những thông tin và giấy tờ mà Ân cung cấp, bà V nhiều lần giao tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bằng thủ đoạn này, Ân chiếm đoạt của bà V tổng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng. Đến ngày 6/1/2022, qua quá trình tìm hiểu, bà V phát hiện các giấy tờ liên quan đến những thửa đất nói trên là giả, nên đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, Ân bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dù che giấu hành vi phạm tội bằng những giấy tờ được làm giả tinh vi, Ân vẫn không thể qua mắt cơ quan chức năng. Những cuốn sổ đỏ giả từng được sử dụng để tạo dựng lòng tin, chiếm đoạt tài sản trở thành chứng cứ buộc tội, khiến Ân phải trả giá bằng bản án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Không chỉ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều đối tượng còn sử dụng các loại giấy tờ giả khác nhằm tạo lòng tin với bị hại để thực hiện hành vi phạm tội. Vào tháng 3/2019, Phan Hoàng Đức, ngụ đặc khu Phú Quốc mở cơ sở kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái mang tên Phan Hoàng ô tô. Tuy nhiên, Đức không đầu tư mua xe mà ký hợp đồng thuê xe ô tô của nhiều người rồi cho khách thuê lại với giá cao hơn để hưởng tiền chênh lệch, đồng thời ký kết với các khách sạn để đưa đón khách du lịch.

Thời gian đầu, hoạt động kinh doanh của Đức mang lại lợi nhuận khá cao. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, việc làm ăn thua lỗ khiến Đức rơi vào khó khăn về tài chính. Thay vì tìm giải pháp hợp pháp để khắc phục, Đức lại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Để thực hiện hành vi phạm tội, Đức thuê người làm giả các giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên mình đối với những xe đang thuê từ người khác. Sau khi có giấy tờ giả trong tay, Đức mang chính những chiếc xe thuê được cùng giấy đăng ký xe giả đi thế chấp cho nhiều người nhằm vay tiền và chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, Đức đã thuê làm giả 3 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và thực hiện 5 lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với các bị hại, liên quan đến 5 xe ô tô các loại, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 2,5 tỷ đồng. Hành vi của Đức không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước về giấy tờ, tài liệu. Đức bị tuyên phạt 17 năm tù về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Làm giả giấy tờ chỉ mất vài ngày nhưng cái giá phải trả có thể là nhiều năm tù giam. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không mua bán, sử dụng hay tiếp tay cho hành vi làm giả giấy tờ.

ÚT CHUYỀN