Mùa hè tình nguyện

06/06/2019 - 08:15

 - Đến hẹn lại lên, mỗi khi màu phượng đỏ thắm cả góc trời, tuổi trẻ, thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, với mong muốn cống hiến sức trẻ và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với cộng đồng từ thành thị đến nông thôn.

Tại An Giang, tinh thần tình nguyện, hăng hái của tuổi trẻ luôn được phát huy cao độ trong những mùa hè qua. Đến kỳ thứ XVII, thanh niên An Giang càng quyết tâm hơn tham gia Chiến dịch hè tình nguyện với phương châm “Sáng tạo - hiệu quả - thiết thực - an toàn” nhằm hướng đến chủ đề chung của chiến dịch “Tuổi trẻ An Giang vì cộng đồng”. Trong thời gian 1,5 tháng (từ ngày 1-6 đến 15-8), Tỉnh đoàn dự kiến sẽ huy động lực lượng tại chỗ 30.000 thanh niên tình nguyện, 1.500 sinh viên tình nguyện thường trực và các đội hình chuyên sẽ thực hiện những chỉ tiêu cơ bản góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị tại các địa phương trong tỉnh. Đó là phấn đấu sửa chữa 18km, làm mới 9km đường giao thông nông thôn; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho 1.100 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); xây dựng mới 13 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại khu vực nội thành của tỉnh; trồng mới ít nhất 29.000 cây xanh; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.300 người dân, vận động ĐVTN tham gia hiến 2.200 đơn vị máu; xây mới 11 nhà Nhân ái, nhà Tình nghĩa, nhà Khăn quàng đỏ; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.500 lượt thanh niên; xây dựng mới 23 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn dân cư; hỗ trợ, giúp đỡ 1.900 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động ĐVTN đề xuất 3.500 ý tưởng, sáng kiến trên hệ thống ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; phấn đấu ít nhất 62.000 ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện; phấn đấu thành lập 11 đội hình chuyên tuyên truyền Luật Trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Đặc biệt, thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh với việc xây dựng 6 cây cầu “Hy vọng - Nâng bước em đến trường” trị giá 1,8 tỷ đồng.

Sinh viên tham gia chiến dịch hè tình nguyện

Sinh viên tham gia chiến dịch hè tình nguyện

Cùng với việc phát động và giao chỉ tiêu thực hiện cho các cơ sở Đoàn tại các huyện, thị xã, thành phố, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn chú trọng các chương trình công tác trọng tâm, đó là việc huy động sinh viên đang theo học tại Trường Đại học An Giang, ĐVTN tại địa bàn hỗ trợ cho công tác “Tiếp sức mùa thi” diễn ra từ ngày 24 đến 27-6 nhằm giúp thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019 an toàn, hiệu quả. Chiến dịch “Mùa hè xanh” sẽ huy động lực lượng thanh niên đông đảo nhất hướng đến các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới như: tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”; tổ chức trồng cây, tham gia xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư; tổ chức các đội trí thức trẻ tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tổ chức tư vấn về thị trường lao động cho thanh niên nông thôn. Bên cạnh đó là các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh như: bảo vệ an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị; xóa các điểm ô nhiễm môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ý thức gìn giữ cảnh quan, ứng xử văn hóa trong ĐVTN và nhân dân…

Với các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, Ban Chỉ huy chiến dịch các cấp sẽ xây dựng các đội hình tình nguyện chuyên tham gia hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách. Chẳng hạn, với hoạt động “Áo xanh tiếp sức người bệnh” sẽ hướng đến giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, thanh niên công nhân; tổ chức các đội hình tình nguyện tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản và phòng, chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh, sử dụng thực phẩm an toàn…

Bài, ảnh: NGỌC GIANG