
Đoàn viên, thanh niên Xã đoàn Hòn Đất hỗ trợ người dân phân loại, ghi nhận số lượng vỏ chai, bao gói thuốc bảo vệ thực vật để đổi quà. Ảnh: MI NI
Từ sáng sớm, nhiều người dân xã Hòn Đất đã chở những bao tải chứa vỏ chai, bao gói thuốc bảo vệ thực vật đến điểm tập kết. Bên cạnh bàn cân, ĐVTN nhanh tay hỗ trợ phân loại, ghi nhận số lượng và đổi những phần quà nhỏ cho người tham gia. Từ những hoạt động này, tuổi trẻ Hòn Đất đang lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống người dân.
Tham gia hỗ trợ người dân tại điểm tập kết, anh Nguyễn Minh Tú - Bí thư Chi đoàn ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất cho rằng, hoạt động không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn nâng cao ý thức của người dân trong việc thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp đúng quy định. “Trước đây, nhiều vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật thường bị bỏ lại trên đồng ruộng hoặc ven bờ kênh. Khi người dân chủ động mang đến điểm thu gom, tôi thấy nhận thức về bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến tích cực. Tôi mong góp sức nhỏ để mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”, anh Tú chia sẻ.
Từ câu chuyện góp sức thu gom rác thải trên đồng ruộng, Tháng Thanh niên tình nguyện hè của tuổi trẻ Hòn Đất tiếp tục được nối dài bằng nhiều phần việc thiết thực. Từ nay đến hết tháng 8/2026, Xã đoàn Hòn Đất huy động khoảng 300 ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện. Trên địa bàn xã, các đội hình thanh niên tập trung trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số, tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi, tư vấn việc làm và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Chị Trương Thị Phượng - Bí thư Xã đoàn Hòn Đất cho biết, Xã đoàn không đặt nặng việc làm những công trình thật lớn. Điều quan trọng là mỗi hoạt động phải mang lại hiệu quả cụ thể, xuất phát từ nhu cầu thực tế tại địa phương. Nơi nào còn tồn đọng rác thải thì thanh niên ra quân vệ sinh môi trường. Nơi nào trẻ em thiếu sân chơi thì tổ chức ngày hội thiếu nhi, lớp học hè. Nơi nào người dân còn lúng túng với dịch vụ công trực tuyến thì có đội hình “Bình dân học vụ số” đến tận nơi hỗ trợ…
Trước đây, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thường được nhắc đến với những công trình thanh niên hay những chuyến đi vùng sâu, vùng xa, thì nay hoạt động của tuổi trẻ mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới. Bên cạnh bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ An Giang còn tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, toàn tỉnh phấn đấu thu hút 100.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới 200.000 cây xanh; hỗ trợ triển khai 250 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; kết nối ít nhất 10 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số thông qua việc duy trì đội hình “Bình dân học vụ số” tại tất cả xã, phường, thị trấn, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho khoảng 170.000 lượt người dân và thanh thiếu nhi; tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho 35.000 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 9.000 thanh niên; hỗ trợ 6.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Theo chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, giá trị lớn nhất của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè không nằm ở quy mô của từng công trình, phần việc mà ở sự lan tỏa tinh thần trách nhiệm, cống hiến trong mỗi ĐVTN. Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ như nhặt túi rác trên đường, hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, dành thời gian dạy kỹ năng cho thiếu nhi… đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng. “Tôi mong muốn tinh thần tình nguyện ấy không chỉ diễn ra trong vài tháng hè mà trở thành ý thức trách nhiệm thường xuyên của mỗi bạn trẻ trong cuộc sống hằng ngày”, chị Hồng chia sẻ.
MI NI