Mùa mới trên cánh đồng liên kết ở Châu Thành

08/12/2025 - 18:18

 - Giữa cánh đồng lúa bạt ngàn của xã Châu Thành (tỉnh An Giang), Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng, với 18 năm gắn bó cùng nông dân, trong đó 95% là đồng bào Khmer đang bước vào vụ đông xuân 2025 - 2026 bằng một tinh thần mới: Sản xuất minh bạch, đấu giá, đấu thầu công khai và liên kết trách nhiệm trên hơn 512ha ruộng lúa.

Máy cày hoạt động trên cánh đồng Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hưng, chuẩn bị mặt ruộng cho vụ đông xuân 2025-2026.

Trên những cánh đồng đang được chia thành từng ô chuẩn bị gieo sạ, các dịch vụ của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng vận hành nhịp nhàng. Máy cày, máy xới nối tiếp nhau, trạm bơm chạy suốt ngày, đội làm đất, đội bảo vệ thực vật và các tổ dịch vụ được phân công rõ ràng. Tất cả được triển khai trên nền tảng hạ tầng được đầu tư bài bản, từ máy móc, lò sấy đến năng lượng mặt trời, kết quả của sự quan tâm từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang.

Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu Tân Hưng là cơ chế minh bạch. Mọi dịch vụ đều được đưa ra họp toàn thể thành viên để đấu giá, đấu thầu công khai, có giám sát của chính quyền địa phương. Chủ máy hoặc doanh nghiệp tham gia chào giá trực tiếp, ai đưa giá hợp lý, đúng thời gian sản xuất sẽ trúng thầu. Nhờ vậy, nỗi lo bị ép giá, vốn đeo bám nông dân nhiều năm gần như biến mất.

Nông dân trạc đất, san phẳng mặt ruộng trước khi gieo sạ đồng loạt.

Không chỉ minh bạch, Tân Hưng còn chọn con đường làm lúa sạch, hướng đến sản xuất bền vững. Toàn hợp tác xã áp dụng quy trình canh tác tiên tiến giảm lượng phân hóa học, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), giữ mực nước hợp lý để hạn chế phát thải.

Ban quản trị phối hợp doanh nghiệp tổ chức tập huấn định kỳ, giúp nông dân nắm kỹ thuật mới, vừa nâng giá trị hạt gạo vừa bảo vệ môi trường, cải thiện độ phì đất.

“Làm sạch thì ban đầu vất vả hơn, nhưng doanh nghiệp chuộng, giá bán cao và ruộng nhẹ công về lâu dài”, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hưng Lê Minh Hải (bên trái) nói.

Ở đầu ra, hợp tác xã thực hiện đấu giá, mời thương lái và doanh nghiệp mua lúa với giá khởi điểm từ bằng đến cao hơn thị trường. Toàn bộ quy trình đều được lập biên bản, có chữ ký ban quản trị và chính quyền địa phương để bảo đảm lợi ích cho thành viên.

Ông Nguyễn Văn Mẫm (70 tuổi), ngụ ấp Tân Hưng, người tham gia hợp tác xã từ năm 2007 cho biết, cách làm mới giúp giảm chi phí đầu vào 850.000 đồng/ha và tăng lợi nhuận 1,9 triệu đồng/ha/vụ. “Bán qua hợp tác xã thì khỏi sợ nợ nần. Mua giống giá tốt, đấu giá được giá cao, canh tác sạch nên doanh nghiệp chuộng. Làm 3 vụ tôi lời khoảng trăm triệu đồng mỗi năm/ha”, ông Mẫm nói.

Đánh rảnh nước trên mặt ruộng giúp khâu diệt ốc hiệu quả hơn.

Vụ đông xuân 2025-2026, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng gieo sạ 512ha, toàn bộ dùng giống Đài Thơm 8. Ông Lê Minh Hải cho biết, lúa giống năm nay khan hiếm. Giá lúa giống Đài Thơm 8 nhờ đấu giá đầu vào nên có giá 13.000 đồng/kg, dù có tăng 1.500 đồng/kg so cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn rẻ hơn giá bán lẻ trên thị trường từ 5.000 - 6.000 đồng/kg. Tính ra với tỷ lệ gieo sạ 10 - 12kg giống/ha, nông dân đã tiết kiệm được từ 500.000 - 600.000 đồng/ha ngay từ đầu vụ.

Với những diện tích đã gieo sạ, nông dân phun thuốc diệt cỏ bằng máy bay không người lái, giúp đảm bảo mùa vụ và tiết kiệm chi phí.

Từng con số nhỏ, từng quy trình minh bạch và hướng sản xuất an toàn giúp Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hưng tạo được niềm tin với thành viên, còn nông dân thì yên tâm bám ruộng. Một mùa mới đang mở ra trên cánh đồng liên kết, nơi sự minh bạch, kỹ thuật mới và nỗ lực làm lúa sạch cùng nhau nâng tầm hạt gạo An Giang.

Bài và ảnh: AN LÂM