.jpg)
Trạm Y tế Vĩnh Thanh Vân phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết cho người dân. Ảnh: MI NI
Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đầu năm 2025 đến nay, bệnh sốt xuất huyết trên cả nước ghi nhận trên 100.000 ca, tăng gần 25% so cùng kỳ năm 2024, khu vực phía Nam chiếm khoảng 78% số ca toàn quốc. Riêng An Giang, tình hình dịch bệnh tăng gấp đôi so cùng kỳ năm 2024, tập trung các địa phương như xã An Phú, Tịnh Biên, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới… chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Bác sĩ Trần Thế Vinh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Do năm nay, bệnh sốt xuất huyết rơi vào chu kỳ dịch tễ từ 3 - 5 năm, sẽ phát triển thành đợt dịch. Hiện nay điều kiện thời tiết thuận lợi cho lăng quăng, muỗi truyền bệnh phát triển; tốc độ đô thị hóa nhanh và gia tăng giao thương, đi lại của người dân cũng làm gia tăng bệnh sốt xuất huyết”. Ý thức của một bộ phận người dân trong chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết còn chưa cao. Qua kiểm tra, giám sát vẫn còn phát hiện nhiều ổ lăng quăng trong các gia đình, khu dân cư.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền cho biết: “Khi phát hiện biểu đồ dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao ở địa phương nào thì ngành y tế đến dập dịch, xử lý vệ sinh môi trường, giám sát chỉ số vectơ côn trùng truyền bệnh. Nếu các chỉ số này tăng cao thì ngành y tế phun hóa chất diệt côn trùng diện rộng để ngăn ngừa mầm bệnh. Ngoài ra, Sở Y tế chủ động cử đội giám sát các địa phương có số ca bệnh tăng để xử lý kịp thời, không để các trường hợp nguy cơ thành có bệnh, ca bệnh từ nhẹ chuyển sang nặng… Tuy dịch bệnh sốt xuất huyết tăng nhưng số ca chuyển nặng không cao, tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát chặt chẽ”.
.jpg)
Trung tâm Y tế Rạch Giá phun hóa chất diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: MI NI
Muỗi vằn (Aedes aegypti) là loài muỗi gây bệnh sốt xuất huyết, có các đặc điểm nhận biết là thân và chân màu đen sẫm với những đốm trắng nổi bật, hoạt động mạnh vào ban ngày (sáng sớm và chiều tối) và sinh sản ở các dụng cụ chứa nước sạch như chậu cây, bát nước cúng, lốp xe hỏng, chai lọ hở miệng… Ngành y tế khuyến cáo người dân nên đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước, loại bỏ các vật liệu phế thải có thể đọng nước, lật úp các dụng cụ không sử dụng… để không tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng, phát triển. Ngủ mùng kể cả ban ngày, sử dụng các biện pháp xua muỗi như bôi kem, đèn hoặc vợt điện… “Hiện nay đã có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, nhưng giá thành còn cao so với mặt bằng kinh tế chung của người dân. Do đó, người dân cần quan tâm thực hiện các biện pháp phòng bệnh truyền thống như diệt muỗi, diệt lăng quăng vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vì không có lăng quăng sẽ không có bệnh sốt xuất huyết”, bác sĩ Trần Thế Vinh cho biết.
Giai đoạn đầu của bệnh sốt xuất huyết có thể nhầm lẫn với sốt thông thường. Biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết như sốt cao liên tục, xung huyết trên da, phát ban dạng chấm dưới da (dấu hiệu xuất huyết), chảy máu chân răng. Nếu tình trạng bệnh nặng, bệnh nhân có triệu chứng đau bụng vùng gan, gan to, tiểu ít, nôn ói nhiều… Sốt xuất huyết có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Phương pháp phân biệt chính xác và an toàn nhất là đến các cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám, xét nghiệm công thức máu và test nhanh Dengue. Vì vậy, nếu nghi ngờ bị sốt xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và xử trí.
MI NI