Mùa Xuân là Tết trồng cây

05/02/2025 - 07:49

 - Mùa Xuân là mùa của sự sống sinh sôi, nảy nở, cũng là dịp để chúng ta thể hiện tình yêu với thiên nhiên, đất trời. Hưởng ứng “Tết trồng cây” do Bác Hồ kính yêu phát động, cán bộ và Nhân dân tỉnh An Giang vừa cùng nhau tạo nên một mùa Xuân thật ý nghĩa.

Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân

Khi những tia nắng ấm áp đầu tiên của năm mới xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông, khi những chồi non xanh biếc bắt đầu nhú lên trên cành cây khẳng khiu, đó cũng là lúc lòng người rộn ràng hơn bao giờ hết. Mùa Xuân không chỉ là mùa của sự sống, của hy vọng, mà còn là mùa của những truyền thống tốt đẹp, trong đó có Tết trồng cây. Tết Canh Tý năm 1960, trong không khí sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng bào Thủ đô Hà Nội đã trồng cây ở công viên Hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất), mở đầu cho một phong trào mới tốt đẹp vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Tết Ất Tỵ (1965), Bác Hồ kính yêu phát động Tết trồng cây, mở đầu bài viết bằng 2 câu thơ lục bát dễ thuộc, dễ nhớ: “Mùa Xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”. Câu thơ thấm sâu vào tâm trí của hàng triệu trái tim con người Việt Nam. Kể từ đó tới nay, đã thành truyền thống, mỗi dịp Xuân về, Tết trồng cây thực sự trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Khắc ghi lời dặn của Bác Hồ kính yêu,  khi không khí Tết Nguyên đán vẫn còn rộn ràng, người dân khắp mọi miền Tổ quốc lại cùng nhau hăng hái tham gia hoạt động ý nghĩa này. Người trồng cây để làm đẹp cảnh quan, tạo bóng mát, để góp phần bảo vệ môi trường, ngăn chặn thiên tai, lũ lụt. Mới đây, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; trồng cây để phòng, chống sạt lở kênh, đê trên địa bàn tỉnh”.

“Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tạo mảng xanh cho thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp, đến nay, TP. Long Xuyên trồng được 268.147 cây xanh (266.987 cây xanh phân tán, 1.160 cây xanh đô thị). Đây là minh chứng cho sự nỗ lực của chính quyền và Nhân dân trong việc phủ xanh đô thị, bảo vệ môi trường, phòng, chống sạt lở bờ kênh, đê” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo cho biết.

Xanh đất nước, đẹp quê hương

“Vùng ĐBSCL nói chung, tỉnh An Giang nói riêng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng sạt lở bờ kênh, mương, bờ sông xảy ra với mức độ hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của Nhân dân. Do đó, việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; trồng cây để phòng, chống sạt lở kênh, đê trên địa bàn tỉnh” là một trong những giải pháp quan trọng, mang lại hiệu quả hết sức to lớn trong thời gian trước mắt cũng như về lâu dài” - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã trồng trên 13,5 triệu cây lâm nghiệp phân tán các loại. Riêng năm 2024, toàn tỉnh trồng trên 3,1 triệu cây, trong đó trên 417.000 cây lâm nghiệp phân tán các loại được trồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong năm 2025, toàn tỉnh dự kiến trồng khoảng 3,1 triệu cây. Tại lễ phát động cấp tỉnh và cấp huyện, trên 64.000 cây được gieo trồng, mở đầu cho mùa trồng cây gây rừng của tỉnh năm 2025.

Để triển khai, thực hiện hiệu quả hoạt động này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kêu gọi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức, giúp mọi người hiểu mục đích, ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ, phát triển rừng. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái.

“Việc trồng cây phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, huy động được sự vào cuộc của đông đảo tổ chức quần chúng và Nhân dân. Chọn lựa cây trồng bản địa, cây rừng đa tác dụng, phù hợp điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, mùa vụ trên từng địa bàn, bảo đảm cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt, hiệu quả. Phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh đề ra” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu.

“Thời gian tới, toàn thể cán bộ, doanh nghiệp, Nhân dân TP. Long Xuyên tiếp tục tham gia phong trào trồng cây, phủ xanh đô thị, bảo vệ môi trường, phòng, chống sạt lở bờ kênh, đê; xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục, không chỉ trong ngày phát động. Tổ chức trồng cây gắn với kế hoạch chăm sóc và đạt tỷ lệ sống cao, trồng cây phải đồng bộ quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng… Tăng cường tuyên truyền, vận động mỗi gia đình, tổ chức và cá nhân trồng thêm 1 cây xanh, chăm sóc và bảo vệ cây xanh” - Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo thông tin.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, các đại biểu tiến hành trồng 9.375 cây tràm Úc và kèn hồng, chiều dài 1,5km trên tuyến kênh Bằng Tăng (tổ 10, khóm Tây An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên). Những hàng cây xanh mướt được trồng vào mùa Xuân vừa mang lại vẻ đẹp cho quê hương, đất nước, vừa là nguồn sống của biết bao loài động vật, là lá phổi xanh của cộng đồng.

“Mùa Xuân là Tết trồng cây” không chỉ đơn thuần là khẩu hiệu, mà là hành động thiết thực, là ý thức trách nhiệm của mỗi người chúng ta đối với tương lai của đất nước. Hãy cùng nhau trồng thêm nhiều cây xanh để mùa Xuân mãi mãi xanh tươi trên quê hương Việt Nam.

THU THẢO