Mượn xe em ruột, chở bạn đi cướp giật

29/06/2022 - 07:24

 - Không có phương tiện đi lại, Lê Hải Đăng (sinh năm 1999, ngụ ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Châu Thành) thường xuyên mượn xe môtô biển số 67B2-036.41 của em ruột để đi lại. Tuy nhiên, Đăng lại chở Cù Minh Thái (sinh năm 1989, ngụ ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) đi tìm tài sản cướp giật.

Bị cáo Đăng nghe tuyên án

Khoảng 14 giờ ngày 25/1/2022, Đăng và Thái ngồi uống cà-phê gần cổng chính Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành). Hai giờ sau, Đăng điều khiển xe chở Thái về nhà. Khi đến khu vực ấp Phú An I (xã Bình Hòa), Lê Minh Nhật T. (sinh năm 2002) điều khiển xe môtô chở Lê Minh H. (sinh năm 2012) và Đỗ Thị Xuân T. (sinh năm 1975, cùng ngụ xã Cần Đăng), lộ ra điện thoại di động ở túi áo khoác. Thấy vậy, Thái rủ Đăng giật điện thoại di động của Xuân T. Sau khi đồng ý, Đăng điều khiển xe vượt lên, áp sát bên trái, còn Thái ngồi phía sau thực hiện hành vi giật điện thoại. Giật xong, Đăng điều khiển xe tăng ga tẩu thoát về hướng huyện Tri Tôn.

Bất ngờ bị kẻ gian giật mất tài sản, người bị hại nhanh chóng truy hô, điều khiển xe môtô đuổi theo nhưng không kịp, nên điều khiển xe về nhà tại ấp Cần Thạnh (xã Cần Đăng). Khi có được tài sản phạm tội, đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Đăng chở Thái trên Tỉnh lộ 941 đến khu vực chợ Cần Đăng. Xui rủi, cả 2 gặp Nhật T. điều khiển xe môtô chở Lê Minh H. cũng đến khu vực chợ Cần Đăng, vào một cửa hàng điện thoại di động. Đăng điều khiển xe tăng ga, cả 2 tẩu thoát về hướng Tri Tôn để trốn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Đăng và Thái tiếp tục điều khiển xe môtô quay trở lại chợ Cần Đăng, đến cửa hàng điện thoại di động “N.T” cầm điện thoại di động cướp giật được. Khi đến nơi, Thái đưa điện thoại cho Đăng mang vào cầm, còn Thái ngồi trên xe đợi trước cửa hàng. Đăng vào cửa hàng cầm điện thoại di động cho nhân viên quản lý với giá 500.000 đồng, nói dối “cầm điện thoại di động cho bạn tên Thái đang ngồi ngoài xe”, nhân viên tin tưởng viết biên nhận. Đăng đi ra, đưa biên lai cho Thái giữ, để khi có tiền Thái chuộc lại điện thoại di động sử dụng, Đăng giữ số tiền 500.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị kẻ gian giật mất điện thoại, ngày 26/1/2022, Xuân T. đến Công an xã Bình Hòa trình báo vụ việc. Công an xã Bình Hòa lập hồ sơ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, xác minh ban đầu. Đến ngày 27/1/2022, đơn vị chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành thụ lý theo thẩm quyền. Từ quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đăng.

Theo kết quả của Hội đồng định giá tài sản kết luận, điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy J7 Prime màu hồng cùng sim điện thoại di động và 56.000 đồng có tổng giá trị gần 2 triệu đồng. Ngày 4/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đăng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Lúc này, đối tượng Thái đã bỏ trốn, không xác định được đang ở đâu. Ngày 9/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Thái.

Sử dụng xe môtô để thực hiện hành động cướp giật rồi nhanh chóng tẩu thoát là thủ đoạn nguy hiểm, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của bị hại và người tham gia lưu thông trên đường, đồng thời gây bức xúc trong dư luận quần chúng; thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ. Từ những lý do trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Châu Thành quyết định xử phạt bị cáo Đăng 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” quy định tại Điểm d (dùng thủ đoạn nguy hiểm), Khoản 2 (bị phạt tù từ 3 - 10 năm) Điều 171 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG