Nâng cao chất lượng cuộc thi, hội thi sáng tạo, hỗ trợ tác giả khởi nghiệp

08/05/2019 - 07:45

 - Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh phối hợp các sở, ngành tổ chức 7 cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng và 11 hội thi sáng tạo kỹ thuật. Qua đó có nhiều sản phẩm sáng tạo kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả cao, đồng thời phát huy đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Lê Minh Tùng nhận định, cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo và ý tưởng khởi nghiệp trong tương lai. Hội thi sáng tạo kỹ thuật góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh. Việc tham gia cuộc thi, hội thi còn có nhiều ý nghĩa hơn khi tỉnh đang khuyến khích, đẩy mạnh việc đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.

Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng (giai đoạn 2014-2018), An Giang có trên 2.000 sản phẩm tham dự, có 129 sản phẩm đạt giải. Gửi tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, tỉnh An Giang đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Về hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh (giai đoạn 2014-2018) có 142 giải pháp gửi dự thi, trong đó có 45 sản phẩm đoạt giải. Gửi tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, tỉnh An Giang đạt 2 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Trao giải cho các tác giả

Đáng chú ý, sau hội thi sáng tạo kỹ thuật, các giải pháp đạt giải được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ cải tiến mẫu mã, chất lượng, hiệu quả và sản xuất đưa ra thị trường tiêu thụ tốt, giúp các tác giả cải tiến sản phẩm, nhân rộng kết quả và khởi nghiệp. Điển hình như: sản phẩm sáng tạo “Máy bóc vỏ đậu phộng” của tác giả Lê Hữu Phúc (An Phú) được hỗ trợ gần 92 triệu đồng (30-50% kinh phí) để anh Phúc sản xuất thêm 5 máy đưa ra thị trường; hỗ trợ tác giả Trần Thanh Tuấn (Thoại Sơn) hơn 70 triệu đồng (30-50% kinh phí) sản xuất 5 máy phun thuốc điều khiển từ xa... Ngoài ra, các tác giả đạt giải còn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức khác trong và ngoài tỉnh như: em Trần Lê Duy (học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Châu Thành) đạt giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X, được Trường Đại học FPT cấp học bổng 4 năm học đại học, được Google mời tham gia viết phần mềm cho máy tính.

Qua nhiều năm tổ chức hội thi, ông Tùng đúc kết một số hạn chế: đối tượng tham gia còn rất ít và tập trung ở một số địa bàn; các lĩnh vực dự thi không đồng đều, chất lượng sản phẩm dự thi chưa cao; công tác tuyên truyền vận động không thường xuyên và hiệu quả chưa cao; kinh phí cuộc thi hạn chế, nhất là cấp huyện và cơ sở trường học; hỗ trợ cho sản phẩm đạt giải còn ít; chưa liên kết với các chương trình, tổ chức liên quan để phát huy hiệu quả sản phẩm đạt giải, giúp các sản phẩm dự thi có điều kiện hoàn chỉnh sản phẩm đưa ra thị trường và khởi nghiệp.

Để phát huy đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp, ông Tùng đề xuất: “Cần tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc thi, hội thi và vận động, thuyết phục nhiều đối tượng tham gia, nội dung tuyên truyền phải gắn với phong trào đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Tổ chức, có phân công phụ trách nhiệm vụ cụ thể, có kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Làm tốt công tác phát hiện, vận động, thuyết phục đối tượng tham gia; hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm dự thi. Hỗ trợ tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm, đưa sản phẩm vào thực tế và liên kết, thúc đẩy khởi nghiệp để phát huy hiệu quả ứng dụng các sản phẩm đạt giải”.

Để phát huy hiệu quả ứng dụng các giải pháp đạt giải, nhất là sau hội thi sáng tạo kỹ thuật, UBND tỉnh cần có chủ trương hỗ trợ sản phẩm đạt giải thông qua chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh. Liên kết với các chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo An Giang, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, quỹ phát triển tài năng...Các cơ quan xúc tiến thương mại tạo điều kiện để tác giả đạt giải tham gia quảng bá tại các kỳ hội chợ...

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU