Tại Trung tâm Y tế Chợ Mới, chương trình truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển đạt nhiều kết quả tích cực như: Tỷ suất sinh dần được cải thiện năm 2021 đạt 1,89‰, năm 2022 đạt 1,95‰, năm 2023 đạt 1,97‰, năm 2024 đạt 1,99‰, năm 2025 đạt 2,01‰.
Công tác tuyên truyền cho các đoàn thể, các câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên thu hút 8.100 lượt người tham dự; tuyên truyền, vận động cho các chị em với chủ đề “Mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con” có 1.270 người tham dự, tư vấn 2.753 gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Nam - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phường Bình Đức. Ảnh: HẠNH CHÂU
Bà Phan Thị Ngọc Lành - Phó Trưởng khoa Dân số và Phát triển Trung tâm Y tế Chợ Mới cho biết: “Chợ Mới có quy mô dân cư lớn, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp và làng nghề. Trình độ dân trí không đồng đều cũng ảnh hưởng đến nhận thức của người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đơn vị thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền”.
Cùng với đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh, Trạm Y tế Bình Đức quan tâm công tác phòng, chống dịch, quản lý tiêm chủng, tư vấn phục hồi dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng Trạm Y tế Bình Đức cho biết: “Đơn vị thường xuyên tuyên truyền chính sách dân số trong tình hình mới, tư vấn sàng lọc trước sinh, sơ sinh nhằm phát hiện sớm các bệnh lý bẩm sinh. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, trạm y tế chú trọng chăm sóc sức khỏe người dân, trong đó duy trì khám sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi…”.
Được nhân viên y tế Trạm y tế Bình Đức đến thăm, khám sức khỏe, ông Lương Ngọc Thành (61 tuổi), ngụ khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức bày tỏ: “Năm 59 tuổi tôi bị bệnh tai biến, nhà khó khăn tôi phải điều trị thuốc nam, thuốc bắc, sau đó tới trạm y tế lấy thuốc uống, nay đỡ hơn nhiều, đi lại được. Tôi hài lòng với sự chu đáo của nhân viên y tế ở địa phương”.

Nhân viên Trạm Y tế Bình Đức và cán bộ dân số thăm khám, tư vấn sức khỏe tại nhà cho ông Lương Ngọc Thành, phường Bình Đức. Ảnh: HẠNH CHÂU
Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Giang Thành chiếm khoảng 20% dân số. Thời gian qua, công tác truyền thông dân số được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao nhận thức của người dân. Nhiều mô hình truyền thông phù hợp với đặc thù văn hóa, tôn giáo của đồng bào Khmer được triển khai như: Truyền thông tại chùa, sinh hoạt câu lạc bộ, lồng ghép vào hội thi văn nghệ, thể thao, truyền thông đa chiều.
Đội ngũ cán bộ dân số ở cơ sở dù còn khó khăn nhưng luôn nỗ lực bám dân, bám địa bàn, kiên trì tuyên truyền, vận động, góp phần hạn chế tình trạng sinh nhiều con, nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, phòng tránh tảo hôn và hôn nhân cận huyết.
“Qua tuyên truyền, chúng tôi hiểu cần quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe người già, dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt, chăm lo gia đình hạnh phúc. Đội ngũ cán bộ y tế, dân số cơ sở tận tụy, trách nhiệm, bám dân, tuyên truyền vận động nên chúng tôi nghe theo”, bà Nguyễn Thị Nhỏ, ngụ xã Giang Thành chia sẻ.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Nam - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh cho biết: “Chi cục đẩy mạnh công tác truyền thông, đầu tư nguồn lực, lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, phân bố dân cư hợp lý, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Từ tỉnh đến cơ sở đang tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu của chiến lược dân số góp phần phát triển nhanh, bền vững".
| Kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới, đến nay An Giang đạt được một số kết quả quan trọng: Chất lượng dân số của tỉnh từng bước được cải thiện, các giải pháp nâng cao mức sinh nhằm đạt mức sinh thay thế, mất cân bằng giới tính khi sinh cơ bản được kiểm soát. Tỷ số giới tính khi sinh dần ổn định trong mức cân bằng tự nhiên (108,13 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái). |
HẠNH CHÂU