Bổ sung kiến thức, củng cố nghiệp vụ

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia.
Các đại biểu được phổ biến các nội dung tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; các chính sách dân tộc.
Bên cạnh đó, đại biểu được hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo tiến độ thực hiện chương trình, những kỹ năng thiết yếu giúp nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong thực hiện chính sách.
Bà Neáng Sóc Dom, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cô Tô, cho biết “Giai đoạn mới, chương trình có nhiều dự án. Hội nghị giúp tôi cập nhật thêm nhiều quy định mới, đồng thời hiểu rõ hơn quy trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, giúp tôi thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương”.
Phần trao đổi, thảo luận được các đại biểu hưởng ứng tích cực. Nhiều ý kiến đặt ra xoay quanh những khó khăn trong lập kế hoạch, thẩm định dự án, hay cách phối hợp giữa các phòng, ban để tránh chồng chéo nhiệm vụ. Các phòng chuyên môn của Sở Dân tộc và Tôn giáo đã giải đáp, chia sẻ những tình huống cụ thể, giúp học viên hiểu sâu, nhớ lâu và dễ áp dụng tại địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.
Ông Trần Hữu Phú, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Óc Eo cho biết “Ở cơ sở, đôi lúc anh em còn lúng túng trong khâu lập kế hoạch hay thực hiện hồ sơ, nhất là khi có quy định mới. Qua lớp tập huấn này, chúng tôi được hướng dẫn cụ thể hơn, chỗ nào chưa rõ cũng được trao đổi trực tiếp nên dễ hiểu, dễ làm hơn khi về địa phương”.
Nền tảng cho giai đoạn mới
Giai đoạn 2026 - 2035, tỉnh An Giang tiếp tục được phân bổ nhiều dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các dự án tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế, nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt… cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo bà Lưu Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Chúc, để các chương trình phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ cơ sở cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thường xuyên cập nhật các quy định mới.
“Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ địa phương có thêm điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các chính sách đúng đối tượng, sát với nhu cầu thực tế của người dân”, bà Linh nói.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha giới thiệu chuyên đề hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo tiến độ thực hiện chương trình.
Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha cho biết thực tế cho thấy đội ngũ cán bộ cơ sở chính là cầu nối trực tiếp giữa chính sách và người dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ cơ sở còn là những người am hiểu phong tục, tập quán, biết cách tuyên truyền, vận động phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Vì vậy, việc thường xuyên tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ này được xem là yếu tố quan trọng để các chương trình mục tiêu quốc gia phát huy hiệu quả lâu dài.
“Để các chính sách đi vào cuộc sống, đội ngũ cán bộ cơ sở giữ vai trò rất quan trọng. Cán bộ phải nắm chắc quy trình, hiểu rõ chính sách và linh hoạt vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương. Khi năng lực cán bộ được nâng lên, việc triển khai chương trình sẽ đồng bộ, minh bạch và hiệu quả hơn”, ông Danh Tha cho biết.
Bài và ảnh: DANH THÀNH