Nâng cao đời sống văn hóa nông thôn Bình Thạnh

27/12/2022 - 07:03

 - Thời gian qua, xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) phát huy tốt các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, giữ gìn truyền thống tốt đẹp vùng quê.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Nguyễn Hữu Tân cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM trên địa bàn xã chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân.

Việc đầu tư và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa được chú trọng. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động đạt nhiều kết quả. Xã tích cực phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Đồng thời, tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân; tích cực khai thác nguồn vốn để hỗ trợ đoàn viên, hội viên mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống người dân nông thôn.

Diện mạo nông thôn xã Bình Thạnh khởi sắc

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, UBND xã Bình Thạnh giao cho các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng đời sống văn hóa đối với cộng đồng, bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Hầu hết khu dân cư có phong trào tự quản về an ninh trật tự, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải.

Công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập và các hoạt động tại trung tâm học tập cộng đồng có nhiều chuyển biến. Xã huy động sức dân xây dựng NTM, chăm lo người nghèo, với nhiều hình thức. Các phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái”. Đời sống văn hóa của người dân từng bước nâng lên, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của xã hội.

Từ năm 2020-2021, xã vận động Quỹ Vì người nghèo gần 925 triệu đồng, thực hiện các công trình phúc lợi, an sinh xã hội gắn với xây dựng NTM, như: Cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo; nâng cấp đường giao thông nông thôn; khám, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ khó khăn đột xuất…

Ông Võ Văn Kiểm (sinh năm 1954, ngụ ấp Thạnh Hòa) chia sẻ: “Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mà đời sống người dân, diện mạo nông thôn ở địa phương thay đổi tích cực. Tôi và người dân trong sẽ chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương, với khả năng của mình, góp phần đưa xã đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng NTM tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng công trình dân sinh, phục vụ cộng đồng. Từ đó, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Bên cạnh công tác xây dựng gia đình, ấp văn hóa, việc hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang cũng được xã chú trọng thực hiện.

Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên. Qua đó, tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn ngày càng cải thiện. Đến nay, toàn xã có 1.604 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (tỷ lệ 93,8%), 100% ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, duy trì hoạt động câu lạc bộ thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ…

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài nhấn mạnh: “Thời gian tới, xã Bình Thạnh tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng NTM và các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM. Ngoài ra, duy trì, nâng chất mô hình, cách làm hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh…”.

TRUNG HIẾU