Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

10/07/2019 - 07:34

 - Một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của Đảng bộ An Giang là phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Tỉnh thực hiện quyết liệt các biện pháp vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Với kết quả Thanh tra Chính phủ công bố về PCTN cho thấy, thời gian qua, công tác PCTN ở An Giang được các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương quan tâm, thể hiện rõ qua chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện, tích cực; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng ngày càng đi vào thực chất hơn.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thanh Tráng, tỉnh đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Tăng cường sự lãnh đạo của các cơ quan pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi đôn đốc việc xử lý; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử... và nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu trong công tác PCTN. Cùng với thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thanh, kiểm tra góp phần ngăn chặn, từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội làm phát sinh tham nhũng trên nhiều lĩnh vực và trong các ngành, các cấp, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, đất đai... 

Ông Võ Thanh Tráng cho biết, năm 2017, tỉnh đã tiến hành 64 cuộc thanh tra, phát hiện 30/87 đơn vị sai phạm, với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng và 74.408m2 đất, kiến nghị thu hồi 1,9 tỷ đồng và 74.408m2 đất; kiến nghị kiểm điểm khiển trách 11 tổ chức, 32 cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra 7 vụ, 15 đối tượng. Năm 2018, công tác PCTN, lãng phí chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thanh tra tiến hành 51 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện 26/81 đơn vị sai phạm, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng và 34.821,90m2 đất; kiến nghị thu hồi 1,461 tỷ đồng và 34.821,90m2 đất. Cơ quan Cảnh sát Điều tra thụ lý, giải quyết 6 vụ, 15 bị can, với số tiền 38,3 tỷ đồng. Kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát 2 vụ, 2 bị can; tiếp tục điều tra làm rõ 4 vụ, 13 bị can. Tòa án đang thụ lý giải quyết 5 vụ, 19 bị can. Đã xét xử phúc thẩm vụ Nguyễn Văn Hải (tại huyện An Phú) về tội “Tham ô tài sản” với số tiền 13 triệu đồng, đã khắc phục xong, xử phạt 2 năm tù giam; xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Khoai và Nguyễn Thành Thuận về tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” số tiền 176 triệu đồng, đã khắc phục xong, xử lý 2 bị cáo 11 năm tù giam...

Biến chủ trương thành hành động, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện nội dung kiểm tra, giám sát, tập trung những vấn đề, lĩnh vực nóng, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, làm tốt công tác phòng ngừa. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Ngày 3-6-2019, từ những sai phạm nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và sẽ bị xem xét kỷ luật về mặt chính quyền liên quan đến các vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, công tác PCTN ở An Giang vẫn còn tồn tại chưa khắc phục: công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN có nơi còn mang tính hình thức; việc chống lãng phí còn mờ nhạt. Số vụ việc tiêu cực, sai phạm xảy ra nhiều ở lĩnh vực quản lý tài chính trong trường học và UBND xã. Biện pháp phòng ngừa thông qua kê khai tài sản, thu nhập hiệu quả thấp; còn một số ít cán bộ, công chức, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, sa sút phẩm chất.

Từ thực tế đó, tỉnh đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nhất quán các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong thời gian tới với những bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU