Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

12/01/2024 - 06:51

 - Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Vùng 5 Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, các cơ quan báo chí cả nước giúp công tác tuyên truyền biển, đảo đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Phối hợp đồng bộ

Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân lại tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Đoàn đại biểu gồm đại diện cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các tỉnh phía Nam, phóng viên khắp cả nước. Có người đi nhiều lần, có người lần đầu được đặt chân đến những hòn đảo chỉ được nghe qua truyền thông, sách vở, như: Nam Du, Thổ Chu, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Hòn Đốc…

Chiếc tàu hải quân lênh đênh trên biển suốt cả tuần lễ cũng chỉ đưa các đại biểu đến thăm hỏi, giao lưu ở một số đảo có nhiều người sinh sống. Còn nói như một chiến sĩ hải quân, để thăm hết các đảo, phải mất hàng tháng trời, bởi vùng biển Tây Nam của nước ta rộng đến 150.000km2, dài khoảng 450km; trên mặt biển có 153 đảo, trong đó 46 đảo có người dân sinh sống.

Chào cờ ở vùng biển, đảo Tây Nam

Dịp Xuân Quý Mão 2023, Bộ Tư lệnh Vùng 5 tổ chức thành công cho đoàn đại biểu đại diện cho 11 tỉnh, thành phố phía Nam (Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre), với 64 đại biểu, 22 phóng viên của 19 cơ quan thông tấn, báo chí; 185 đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Hồ Chí Minh… đi thăm, động viên, chúc Tết vùng biển Tây Nam, bảo đảm an toàn tuyệt đối, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan (Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân), quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng ủy Vùng 5 và các hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan Quân chủng Hải quân; sự lãnh, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Cà Mau, Kiên Giang; cơ quan, đơn vị và địa phương khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo đã ký kết năm 2023, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tuyên truyền sâu, rộng

Bên cạnh hoạt động thăm, chúc Tết, năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp tổ chức cho trên 100 lượt phóng viên (thuộc 41 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương) tác nghiệp; chủ động viết tin, bài đăng tải trên cổng thông tin điện tử các tỉnh về hoạt động của đơn vị.

Hơn 600 lượt tin, bài, phóng sự kịp thời phản ánh tình hình biển, đảo, hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy; đối ngoại quốc phòng, tuần tra chung; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng biển, đảo Tây Nam. Qua đó, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự đồng tình của dư luận, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ trên vùng biển, đảo Tây Nam luôn bám sát nhiệm vụ

Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) An Giang mở chuyên mục “Biển đảo và chủ quyền Việt Nam”, “Biển đảo quê hương”; Báo An Giang có chuyên mục “Biển đảo quê hương” trên báo điện tử; nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật trên trang tin điện tử của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang. Tạp chí Thất Sơn tuyên truyền tình yêu quê hương, đất nước và công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Báo Kiên Giang tuyên truyền hàng trăm tin, bài và ảnh liên quan nội dung biển, đảo; mở thêm chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp (7 kỳ/năm); Đài PTTH Kiên Giang sản xuất, phát sóng các chuyên đề: “Quê hương đất nước con người”, “Vì chủ quyền biên giới, biển, đảo”, “Ngư dân thời hội nhập”; chuyên mục “Dân hỏi - chính quyền trả lời” về các biện pháp chống khai thác IUU. Báo Cà Mau, Đài PTTH Cà Mau tăng thời lượng chuyên trang, chuyên mục về chủ đề biển, đảo; hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới nói chung, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân” nói riêng…

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều văn nghệ sĩ đến thâm nhập thực tế tại đơn vị. Thông qua các chuyến đi, hàng trăm tác phẩm về biển, đảo, người chiến sĩ hải quân được sáng tác, phục vụ công tác tuyên truyền.

Định hướng trọng tâm

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan cho biết, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các địa phương chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên đến các địa phương, xuống trực tiếp tàu, thuyền, tuyên truyền về biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới. Năm 2023, đơn vị tổ chức 27 lớp tuyên truyền, như: Tại An Giang 7 lớp, gần 3.000 lượt người; Cà Mau 4 lớp, hơn 1.000 lượt người; Kiên Giang 15 lớp, hơn 6.500 lượt người. Đơn vị còn mở rộng địa bàn, tuyên truyền cho hơn 1.600 lượt giảng viên, sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ, 500 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Tỉnh đoàn Đồng Tháp.

Đoàn công tác An Giang tặng quà cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. Ảnh: G.K

Đối tượng tuyên truyền tiếp tục được mở rộng. Không chỉ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, công đoàn, phụ nữ trên địa bàn, mà còn tập trung vào cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, chủ phương tiện khai thác, đánh bắt hải sản và ngư dân.

Trên cơ sở tài liệu do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cung cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh chủ động tổ chức tuyên truyền biển, đảo trong địa phương mình, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả cao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cử báo cáo viên thông tin thời sự về tình hình biển, đảo cho 2.500 tân sinh viên Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) trong “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, Cà Mau cử báo cáo viên thông tin về tình hình biển, đảo cho hơn 4.500 tân sinh viên trường đại học đứng chân trên địa phương…

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Đảng ủy Quân chủng Hải quân; xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024; chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp; tập huấn kỹ năng tuyên truyền, cung cấp thông tin tình hình biển, đảo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, phát huy hiệu quả tuyên truyền miệng.

Tỉnh ủy An Giang đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023; ký kết chương trình phối hợp năm 2024 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Kiên Giang.

NGÔ CHUẨN