Nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang TP. Long Xuyên

06/12/2023 - 06:58

 - “Đảng ủy Quân sự TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp cùng các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để đột xuất, bất ngờ; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố…” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây yêu cầu.

Năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Long Xuyên đã thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng, với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả; lực lượng vũ trang địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng - an ninh được chú trọng.

Ban CHQS TP. Long Xuyên thực hiện công tác tổ chức, biên chế, quản lý quân số đúng quy định; lực lượng thường trực đạt 100% so với biên chế; dân quân tự vệ đạt 0,7% dân số; sắp xếp biên chế lực lượng dự bị động viên cho các đơn vị đạt 99,8%. Năm 2023, TP. Long Xuyên tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng trên giao; toàn thành phố có 4 thí sinh trúng tuyển vào các trường trong quân đội; 9 đồng chí trúng tuyển cao đẳng, đại học và liên thông ngành quân sự ở cơ sở. Mức tiền ăn cho lực lượng dân quân thường trực các phường, xã, dân quân khóm, ấp trực đêm đảm bảo đúng quy định.

Năm 2023, Ban CHQS TP. Long Xuyên huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ, dân quân phối hợp các lực lượng khác làm tốt công tác tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ủng hộ các quỹ xã hội; làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp dân xây nhà, làm đường, vệ sinh môi trường, hưởng ứng Tết quân - dân. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả phong trào lực lượng vũ trang thành phố “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Có 6.853 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia lao động, giúp dân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, chữa cháy, xây nhà, cầu, đường… góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Theo trung tá Nguyễn Minh Châu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Long Xuyên, năm 2024, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của tỉnh và thành phố; tham gia bảo vệ các ngày lễ, sự kiện quan trọng trong năm. Đồng thời, chủ động luyện tập theo kế hoạch, phương án đã được phê chuẩn; theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy xử lý tốt mọi tình huống; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cứu nạn, cứu sập trên địa bàn.

Ban CHQS TP. Long Xuyên phối hợp với các ban, ngành tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai nhiều giải pháp xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ vững chắc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thực hiện đúng quy định về tổ chức, biên chế; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu; sắp xếp nguồn dự bị động viên đạt từ 98% trở lên; huy động sẵn sàng động viên đạt 95% trở lên; phối hợp với các ngành và địa phương trong đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị; đưa cán bộ tham gia đào tạo cao đẳng, đại học chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở năm 2024.

Ban CHQS TP. Long Xuyên sẽ tham mưu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật; tuyển sinh quân sự trúng tuyển đạt 13% trở lên so với thí sinh dự thi. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến dịch năm 2024; làm tốt công tác chuẩn bị và bảo đảm cho tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập ngay từ tuần đầu, tháng đầu ra quân huấn luyện. Tổ chức huấn luyện các đối tượng đủ nội dung, thời gian, bảo đảm an toàn đạt 98,5% trở lên (riêng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 95%), kiểm tra đánh giá kết quả 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi. Ngoài ra, duy trì thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, thi đua cao điểm; đẩy mạnh thực hiện tốt 3 khâu đột phá năm 2024.

Năm 2024, Ban CHQS TP. Long Xuyên chọn Ban CHQS xã Mỹ Khánh, phường Mỹ Thới, Mỹ Phước và Mỹ Quý làm điểm về xây dựng Ban CHQS cấp xã, đơn vị dân quân thường trực vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chọn Ban CHQS xã Mỹ Hòa Hưng là đơn vị điểm thực hiện Cuộc vận động 50…

NGUYỄN HƯNG