Nâng cao ý thức chống dịch

04/10/2021 - 03:46

 - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định: “Không phải cứ lập rào cản là chống được dịch. Lập rào mà người dân không có ý thức thì có thể gác 24/24 giờ không, có thể làm được cả tuần, cả tháng, cả năm không? Thế nên, phải tăng cường tuyên truyền, để người dân hiểu rằng dịch bệnh nguy hiểm, diễn biến nhanh, nhưng phòng dịch hơn chống dịch và tránh được lây nhiễm. Nếu thực hiện các biện pháp y tế tốt, bảo đảm y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở thì vẫn tránh và giảm được tử vong".

Đến nay, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã cơ bản khống chế được dịch bệnh COVID-19 ở các ổ dịch thị trấn Long Bình, xã Khánh An và tập trung truy vết để làm sạch địa bàn. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú Ngô Công Thức cho biết, An Phú đang triển khai các giải pháp ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 nhằm sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Trong rất nhiều biện pháp thì tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân tự bảo vệ để phòng, chống dịch là rất quan trọng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện thành lập Tổ tuyên truyền và an sinh xã hội trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Cùng với phát huy tốt vai trò Tổ COVID-19 cộng đồng, 14 xã, thị trấn đã thành lập 799 Tổ COVID-19 cộng đồng với 2.485 người, quản lý khoảng 40.000 hộ dân với hơn 145.000 nhân khẩu.

Đại tá Đinh Văn Nơi yêu cầu tập trung hỗ trợ người dân làng bè Khánh An di dời về nơi ở mới để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Mỗi ngày 2 buổi (sáng và chiều), các thành viên tổ tuyên truyền đến từng hộ dân, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, không tiếp xúc giữa người với người, không tập trung; thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và tích cực phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ trong việc xét nghiệm, tầm soát. Qua tuyên truyền, vận động, người dân đã ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong thực hiện các biện pháp chống dịch. “Bị phong tỏa nhiều tháng nay nên ý thức chống dịch tăng lên nhiều. Người dân chúng tôi chấp hành nghiêm các khuyến cáo, thông điệp “5K” của Bộ Y tế để đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới” - một người dân ở thị trấn Long Bình bày tỏ.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, việc hình thành các Tổ COVID-19 cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực trong việc giám sát, phát hiện kịp thời những trường hợp có yếu tố dịch tễ, phục vụ công tác sàng lọc, bóc tách những người có mầm bệnh ra khỏi cộng đồng, hạn chế lây lan; tham gia vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo “phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng”.

Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết, huyện tăng cường các biện pháp sàng lọc, bóc tách F0, thu dung điều trị, tập trung phát huy vai trò Tổ COVID-19 cộng đồng. Trên cơ sở các tổ đã thành lập, UBND các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ cho từng tổ viên giám sát chặt từng nhà, từng người trong khu vực phụ trách. Tổ COVID-19 cộng đồng có nhiệm vụ nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời phát hiện người lạ, người về từ vùng dịch, người có biểu hiện ho, đau họng, đau đầu, sốt, báo cáo ngay đến Chủ tịch UBND xã, thị trấn nhằm kịp thời phát hiện, tránh lây lan ra cộng đồng…

Thường trực Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh thường xuyên phân công thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách, giám sát Tổ COVID-19 cộng đồng và kịp thời báo cáo. Kết hợp nhiệm vụ các Tổ COVID-19 cộng đồng cùng với cả hệ thống chính trị, tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp “5K”, “5T”. Tăng cường tuần tra kiểm soát, thành lập các Đội Tuần tra, kiểm soát của xã, thị trấn từ các lực lượng: công an, quân sự, dân quân tự vệ, thanh niên, cựu chiến binh, người dưới 50 tuổi có sức khỏe tốt… và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, quản lý từng đoạn đường, từng địa bàn phụ trách, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, tiến tới trạng thái bình thường mới, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các ổ dịch mới, phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp tăng cường của địa phương. Công tác tầm soát, khoanh vùng phải thực hiện “thần tốc” để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, phân loại F1 để cách ly phù hợp, không để lây nhiễm chéo… Nhất là, tăng cường trách nhiệm từng cá nhân, tập thể, tập trung đảm bảo an sinh xã hội; hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, đảm bảo đầy đủ sinh phẩm, vật tư y tế, vaccine… để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Nhận định tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp trong thời gian tới (khi nhiều tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội, người dân trở về quê tự phát), Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải xây dựng tiêu chí, điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, thích ứng tình hình mới. Nhất là, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, trực quan về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm để nâng cao ý thức nhân dân

 

HỮU HUYNH