
Điều trị, chăm sóc trẻ nhẹ cân, non tháng tại Bệnh viện Đa khoa Tân Châu. Ảnh: HẠNH CHÂU
Thấy được tầm quan trọng đó, ngành y tế An Giang tập trung đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động tuyến y tế cơ sở, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ y tế chất lượng cho người dân. Bệnh viện Đa khoa Tân Châu, phường Tân Châu là bệnh viện hạng II, có 270 giường bệnh, hoạt động tự chủ tài chính với 287 cán bộ, viên chức (trong đó có 66 bác sĩ, 30 dược sĩ, 114 điều dưỡng…) đảm bảo, chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Bệnh viện được đầu tư xây dựng thêm từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc với tổng kinh phí 3,9 triệu USD, gồm 60 trang thiết bị y tế, đồng bộ cả về cơ sở vật chất và trang thiết bị, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2019.
Mới đây, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục tài trợ vốn ODA không hoàn lại 1,23 triệu USD thực hiện dự án “Củng cố hệ thống quản lý thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Tân Châu, tỉnh An Giang” thông qua Tổ chức Chăm sóc sức khỏe quốc tế Hàn Quốc (KOFIH). Dự án này sẽ tăng cường năng lực, hệ thống quản lý và vận hành trang thiết bị y tế; cải thiện trang thiết bị y tế và các cơ sở bảo trì thiết yếu.
Bác sĩ Nguyễn Văn No - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tân Châu vui mừng chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, công tác quản lý và sử dụng thiết bị y tế đóng vai trò then chốt. Một hệ thống quản lý thiết bị y tế hiệu quả không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo tính chính xác, kịp thời và an toàn trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Dự án lần này không chỉ hiện đại hóa quy trình quản lý mà còn xây dựng nền tảng dữ liệu đồng bộ, giúp bệnh viện tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm chi phí, phòng ngừa rủi ro và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quản lý y tế tiên tiến…”.
Với sự phát triển không ngừng của khoa học, kỹ thuật và yêu cầu ngày càng cao của người dân về dịch vụ y tế, Bệnh viện Đa khoa Tân Châu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ cải tiến kỹ thuật đến bồi dưỡng chuyên môn. Bệnh viện không ngừng đầu tư vào các trang thiết bị y tế tiên tiến như máy chụp CT đa lát cắt, hệ thống máy siêu âm 4D, đo điện tim, đo độ loãng xương, máy Scan mạch máu và các thiết bị xét nghiệm tự động, 4 phòng mổ hiện đại đạt chuẩn của Bộ Y tế, hệ thống phẫu thuật Phaco. Bệnh viện cũng chú trọng đến ứng dụng các kỹ thuật điều trị mới, ít xâm lấn, giúp bệnh nhân giảm đau đớn, hồi phục nhanh và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị. Việc trang bị các thiết bị phẫu thuật nội soi, laser trong điều trị, hay các phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng hiện đại là minh chứng rõ nét cho định hướng này.
Để đạt kết quả đó, bệnh viện không ngừng đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, giúp cán bộ y tế nắm vững các phác đồ điều trị chuẩn, kỹ thuật tiên tiến và cách tiếp cận bệnh nhân hiệu quả. Cùng với tạo điều kiện cho cán bộ y tế nghiên cứu khoa học phát triển y học tại bệnh viện, mỗi năm bệnh viện có 12 đề tài được nghiệm thu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn khám, chữa bệnh. Chủ động hợp tác với các bệnh viện lớn như Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai… để cử cán bộ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu các kỹ thuật mới, nâng cao năng lực chuyên môn và cập nhật các tiến bộ y học toàn cầu.
Với sự đầu tư đồng bộ, định hướng và hành động cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Tân Châu sẽ hiện thực hóa cam kết mang đến chất lượng khám, chữa bệnh tốt nhất, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của người dân vùng biên giới.
HẠNH CHÂU