Nắng nóng kéo dài, trẻ em nhập viện tăng cao

06/05/2019 - 08:11

 - Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao đột ngột, số trẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi An Giang tăng cao.

Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 400 đến 450 bệnh nhi đến khám bệnh và nhập viện điều trị, tăng 30 – 40% so với ngày bình thường. Phần lớn là bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi, tay – chân – miệng, sốt xuất huyết, tiêu chảy...

Để giảm tình trạng trẻ em mắc bệnh vào thời điểm nắng nóng, phụ huynh cần hạn chế cho con ra đường vào thời điểm nắng gắt, cho uống nước thường xuyên. Đồng thời, thực hiện ăn chín, uống chín; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; cung cấp đầy đủ chất dưỡng cho trẻ nhỏ; vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng cho trẻ… Đặc biệt, phụ huynh nên theo dõi và khi trẻ có dấu hiệu sổ mũi, sốt… thì đưa con em đi khám sớm.

TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích