Nắng nóng xuất hiện,đề phòng cháy rừng

19/02/2021 - 06:51

 - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, trong nửa cuối tháng 2-2021, áp cao lạnh lục địa vẫn còn hoạt động với cường độ yếu và di chuyển lệch Đông ảnh hưởng đến khu vực tỉnh An Giang nên nền nhiệt độ trong tỉnh vẫn còn giảm nhẹ, nhất là vào ban đêm và sáng sớm.

Tuy nhiên, từ tháng 3, áp thấp nóng phía Tây bắt đầu phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông, nền nhiệt độ trên toàn tỉnh bắt đầu tăng mạnh, có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ tại các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và TP. Châu Đốc.

Theo dự báo, nắng nóng năm 2021 đến muộn hơn so trung bình nhiều năm, tuy mức độ không gay gắt như năm 2020 nhưng sẽ có khoảng 4-5 đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất có thể ở mức 35-37oC.

Do đó, cần chú ý các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là khu vực rừng dọc biên giới Tây Nam và một số địa phương tại các huyện: Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn. Đồng thời, chủ động nguồn nước cung cấp nước cho sinh hoạt, tưới tiêu cây trồng và vật nuôi.

NGÔ CHUẨN