Ngắm các ngôi sao lớn sống trong Tinh vân Rosette

17/04/2020 - 15:58

Mới đây, Kính viễn vọng Hubble (NASA) đã có cái nhìn cận cảnh về các quần sao đặc biệt sống trong Tinh vân Rosette.

Được biết, Tinh vân Rosette nằm cách Trái đất khoảng 5.000 năm ánh sáng và hệ thống này có liên kết với một đám mây lớn chứa nhiều bụi và khí đủ để 10.000 ngôi sao giống Mặt trời sinh sống.

Một nửa lượng sao trong số này sống ở nửa cấu trúc tinh vân, nửa còn lại tập trung ở đám mây liên kết bên ngoài.

Nguồn ảnh: ESA 

Trong bức ảnh này, vùng ký tự màu đỏ biểu thị cho các ngôi sao có nhiệt độ nóng khắc nghiệt tới hơn 2000 độ C, còn vùng phát xạ màu xanh lam biểu thị cho các sao có nhiệt độ lạnh tới -233 độ C.

Những ngôi sao này phần lớn có khối lượng nặng gấp 10 lần khối lượng Mặt trời.

Theo các chuyên gia của NASA, điều quan trọng là phải hiểu sự hình thành của các ngôi sao có khối lượng lớn trong tinh vân này, vì chúng cung cấp rất nhiều ánh sáng và các dạng năng lượng khác vào đám mây mẹ, có thể là đối tượng trực tiếp kích hoạt sự hình thành của thế hệ sao tiếp theo trong hệ thống tinh vân, cũng như các vùng không gian liên kết lận cận.

Theo HUỲNH DŨNG (Kiến Thức)