Ngăn chặn tội phạm ma túy vùng biên giới

30/06/2021 - 03:59

 - Lợi dụng địa hình phức tạp, tội phạm ma túy thường cất giấu “hàng” trong người, hành lý, hàng hóa, vùng kín của cơ thể, ngậm trong miệng, ngụy trang trong bao thuốc lá, chai nước suối, trong ví, trong người trẻ em cùng đi hoặc cất giấu trong các cấu trúc của phương tiện giao thông... Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn liên tục bắt giữ, triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thu giữ 13kg cần sa tại Đồn Biên phòng Lạc Quới

Đại úy Nguyễn Mạnh Long, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, đơn vụ chịu trách nhiệm quản lý đoạn biên giới dài 15,3km, trong đó có 11,3km đường sông. Địa hình vừa trên sông, vừa trên bộ, nhà dân sống sát 2 bên biên giới… gây khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, đấu tranh các loại tội phạm. Đây là địa bàn rất phức tạp về tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép. Các đối tượng lợi dụng đoạn biên giới trên sông dài, phức tạp để lén lút vận chuyển hàng lậu, bằng thủ đoạn canh coi tổ, chốt công tác, lợi dụng đêm tối trên dòng sông chung, tấp vào bất cứ chỗ nào để lấy hàng. Quán triệt chỉ đạo cấp trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp các lực lượng chức năng, địa phương đấu tranh có hiệu quả với đối tượng tội phạm, bắt giữ hàng chục vụ việc, hàng trăm kg ma túy.

Gần đây nhất, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phát hiện Lý Tấn (sinh năm 1991, người Campuchia gốc Việt) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Thủ đoạn của Tấn là dùng vỏ lãi, lợi dụng dòng sông chung, di chuyển dọc theo sông, lấn qua bờ phía Campuchia để nhận hàng, rồi vận chuyển về Việt Nam.

Khoảng 19 giờ 10 phút tối 15-6, tổ công tác chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 8 (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình) phát hiện Tấn chạy vỏ lãi lên Trung tâm thương mại Khánh An nên báo cáo vụ việc. Được chỉ đạo từ cấp trên, cán bộ, chiến sĩ các chốt phối hợp theo dõi, mật phục. Đến khoảng 20 giờ, Tấn cặp vỏ lãi vào bến Đình (ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú), thuộc địa phận quản lý của chốt số 8. Bị lực lượng chức năng phát hiện, Tấn ôm thùng nhựa nhảy xuống sông, sau đó bỏ lại tang vật và bơi về phía Campuchia. Bên trong thùng nhựa có 20 gói hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng, được ép thành khối.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, 20 gói này là ma túy, tổng trọng lượng 7,0614kg. Ngày 23-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Các lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, bàn giao cho Công an tỉnh điều tra theo quy định. Lý Tấn hiện đã bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và bị tòa án sơ thẩm tỉnh Kandal xử phạt 2,5 năm tù giam, phạt tiền 6 triệu Riel về tội vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra ngày 1-1-2021 tại huyện Koh Thum.

Từ thực trạng, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy khu vực biên giới diễn biến phức tạp trong thời gian qua, nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Qua đó, đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ án với số lượng, quy mô lớn, điển hình như vụ án hơn 7kg ma túy tại huyện An Phú.

Ngoài ra, chỉ trong 3 ngày, lực lượng đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển cần sa tại huyện Tri Tôn. Cụ thể, vào lúc 23 giờ khuya 24-6, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn) tổ chức mật phục, sử dụng thiết bị chuyên dụng, phát hiện 4 người gần đường biên giới có dấu hiệu nghi vấn. Khi đến cách tổ mật phục khoảng 15m về phía Việt Nam, các đối tượng bị phát hiện, truy đuổi nên bỏ lại 3 bao tải màu xanh, chạy về bên kia biên giới. Tiến hành kiểm tra 3 bao tải, phát hiện bên trong có 8 túi ny-lon màu đen chứa cành, lá cần sa khô, trọng lượng khoảng 20kg. Trước đó, vào 4 giờ 15 phút sáng 22-6, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 3 (Đồn Biên phòng Lạc Quới) phát hiện và thu giữ 13kg cành, lá cần sa khô tại khu vực mốc quốc giới 279/1 (thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn).

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu, phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của ma túy bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm liên quan đến loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đấu tranh với các vụ án ma túy trên tuyến, địa bàn trọng điểm, đảm bảo đánh trúng, đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu; xóa bỏ tụ điểm tập kết, mua bán, sử dụng ma túy, hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang, trồng cây có chứa chất ma túy ở khu vực biên giới…

Đặc biệt, bổ sung nhiệm vụ cho các tổ, chốt vừa làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, vừa tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, hạn chế tối đa ma túy thẩm lậu qua biên giới.

GIA KHÁNH

Từ đầu năm đến nay, lực lượng BĐBP toàn tỉnh đã bắt, xử lý 8 vụ, liên quan 7 đối tượng, tang vật thu giữ, gồm: 5,5852gr ma túy đá (Methamphetamine), 11,6kg cần sa khô, 1 vỏ lãi, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Ngoài ra, phối hợp bắt 7 vụ, liên quan 11 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 7,2288gr ma túy đá, 10,5kg cần sa.